Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 10-1, tại Niu Oóc (Mỹ), Việt Nam với vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Liên hợp quốc (LHQ) năm 2020 tổ chức cuộc họp đầu tiên nhằm thảo luận các hoạt động của ủy ban trong cả năm và trao đổi về ưu tiên mà các nước ASEAN sẽ thúc đẩy trong năm nay.

Cuộc họp do Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ chủ trì với sự tham dự của các đại sứ, trưởng phái đoàn các nước ASEAN tại LHQ. Các nước khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 1-2020. Các nước nhất trí sẽ ưu tiên thúc đẩy hình ảnh và sự tham gia tích cực của ASEAN tại LHQ. Theo đó, đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam lần đầu tiên tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an trong tháng 1-2020 về hợp tác giữa ASEAN và LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

* Từ ngày 8 đến 10-1, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế bang U-ta Pra-đét (Ấn Độ) diễn ra Hội chợ triển lãm quốc tế thực phẩm và đồ uống Ấn Độ (Indus Food 2020) lần thứ ba, thu hút gần 1.000 doanh nghiệp Ấn Độ và quốc tế. Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Bộ Công thương, các doanh nghiệp của Việt Nam đã tham dự Hội chợ để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực bánh kẹo, đồ uống, nước tăng lực và trái cây.

* Ngày 10-1, tại Tô-ki-ô, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Đại sứ Vũ Hồng Nam đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đại sứ cũng kêu gọi bà con tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thành một cộng đồng vững mạnh, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước, tích cực ủng hộ phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở quê nhà.

* Trong không khí rộn ràng mừng Xuân Canh Tý, tối 10-1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Van-cu-vơ (Ca-na-đa) tổ chức tiệc mừng Xuân 2020 cho bà con kiều bào các tỉnh, bang miền tây Ca-na-đa. Đến dự buổi lễ có Quốc vụ khanh phụ trách thương mại bang Bri-tít Cô-lăm-bi-a, một số Ủy viên Hội đồng lập pháp bang, cùng đông đảo bà con người Việt Nam ở các tỉnh, bang bờ tây Ca-na-đa. Đại diện bang Bri-tít Cô-lăm-bi-a đánh giá cao vai trò của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ mọi mặt giữa hai bên và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng của Bri-tít Cô-lăm-bi-a trong năm 2020.

* Cùng ngày, tại thủ đô Ma-pu-tô, Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích phối hợp với cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân Canh Tý. Đại diện cộng đồng và các doanh nghiệp người Việt Nam tại Mô-dăm-bích gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, khẳng định quyết tâm của bà con cộng đồng doanh nghiệp ở Mô-dăm-bích tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42905702-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html