Hợp tác Việt Nam - các nước

Từ ngày 26 đến 28-11, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao cùng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy tiến hành cuộc gặp giữa hai Thứ trưởng Ngoại giao, hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc để trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc, vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Từ ngày 26 đến 28-11, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao cùng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy tiến hành cuộc gặp giữa hai Thứ trưởng Ngoại giao, hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc để trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc, vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao việc Trung Quốc tạo thuận lợi cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc, đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy quan hệ thương mại phát triển cân bằng, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa tại các cặp cửa khẩu giữa hai nước. Về phương hướng hợp tác năm 2020, hai bên nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc; tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác…

Trên tinh thần thẳng thắn, hai bên trao đổi về vấn đề trên biển; nhất trí thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Thứ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Hoài Trung hội kiến Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị; có các cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc để trao đổi về công việc tại Liên hợp quốc và với Phó Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Á Quân để trao đổi về thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước.

* Nhân kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2019), ngày 28-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao đến chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.

Trao đổi với Đại sứ Lào Xẻng-phết Hùng-bun-nhương mới sang Việt Nam công tác, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Việt Nam đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong 44 năm xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và thịnh vượng. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực; đánh giá cao đóng góp tích cực của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ song phương; mong Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cùng phối hợp triển khai nhiều cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước, cũng như phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Đại sứ Xẻng-phết Hùng-bun-nhương cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã tới chúc mừng Đại sứ quán nhân ngày Quốc khánh Lào và có những đánh giá tốt đẹp về quan hệ Lào - Việt Nam; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

* Chiều 28-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BBGV) tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Vương quốc Anh”. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Đại sứ Anh tại Việt Nam G.Oát; cùng đông đảo đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, dù cách xa về địa lý, hai nước Việt Nam - Anh đã sớm kết giao và hiện là đối tác chiến lược của nhau, cùng đồng hành vì mục tiêu hòa bình, an ninh, phát triển và thịnh vượng. Hội nghị tập trung thảo luận các định hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và du lịch.

* Ngày 28-11, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), diễn ra Hội nghị hẹp Quan chức Kinh tế ASEAN. Đây là sự kiện đầu tiên của kênh kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Với vai trò chủ trì kênh kinh tế, Việt Nam đã đặt ra ba định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN trong năm 2020, gồm thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững, nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN. Tại hội nghị này, Việt Nam giới thiệu ba định hướng nói trên và sơ bộ các sáng kiến, ưu tiên để tham vấn với các nước ASEAN. Hội nghị hẹp Quan chức Kinh tế ASEAN kết thúc vào ngày 29-11.

* Tờ Nikkei Asia Review cho biết, các công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính (FinTech) của Việt Nam sắp bắt kịp các đối thủ Xin-ga-po về thu hút vốn đầu tư mạo hiểm ở Đông - Nam Á. Theo đó, trong tổng số vốn đầu tư mạo hiểm vào FinTech của khu vực Đông - Nam Á, tỷ lệ vốn đầu tư mạo hiểm vào FinTech của Việt Nam đã đạt mức 36% trong chín tháng đầu năm 2019 trong khi tỷ lệ này của Xin-ga-po là 51%.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42402002-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html