Hợp tác Việt Nam - các nước

Sáng 27-11, Ðại biện Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng dẫn đầu đoàn cán bộ Ðại sứ quán Việt Nam tại Lào đến Bộ Ngoại giao và Ban Ðối ngoại Trung ương Ðảng NDCM Lào để chúc mừng Quốc khánh Lào (2-12).

Ðại biện Nguyễn Thanh Tùng đã trao Ðiện mừng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi lãnh đạo cấp cao Lào, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Ðảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã đạt được trong 44 năm qua; khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng NDCM Lào, đất nước Lào đã luôn duy trì được ổn định chính trị, có tốc độ phát triển kinh tế cao. Quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, đem lại lợi ích to lớn cho người dân hai nước.

Ngày 26-11, Phiên họp toàn thể Khóa họp lần thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Hung-ga-ri diễn ra tại thủ đô Bu-đa-pét.

Thứ trưởng Công thương Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam đồng chủ trì phiên họp cùng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Thương mại I.Giu, Chủ tịch Phân ban Hung-ga-ri. Ðể hướng tới chào mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hai bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Ðối với Hiệp định khung về hợp tác tài chính trị giá 440 triệu ơ-rô, hai bên thống nhất các lĩnh vực ưu tiên, gồm quản lý nước, công nghiệp dược phẩm - y tế, công nghệ... Nhân dịp này, hai bên phối hợp tổ chức Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Hung-ga-ri.

Ðoàn công tác của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khách dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính In-đô-nê-xi-a. Tại các buổi làm việc, các đối tác In-đô-nê-xi-a đã chia sẻ về mô hình giám sát vĩ mô; cơ chế cảnh báo sớm rủi ro hệ thống và bảo đảm ổn định khu vực tài chính. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát tài chính, góp phần duy trì ổn định hệ thống tài chính của mỗi nước và khu vực.

Hiệp hội I-ta-li-a - ASEAN vừa giới thiệu cuốn sách với tựa đề “Thực nghiệm thành công - Doanh nghiệp I-ta-li-a tại Việt Nam” nhằm đưa ra một góc nhìn toàn cảnh về hợp tác kinh tế I-ta-li-a -Việt Nam và những thành công của các doanh nghiệp I-ta-li-a đầu tư tại Việt Nam. Tác giả cuốn sách đánh giá Việt Nam đã trở thành “thỏi nam châm” thu hút không chỉ các công ty đa quốc gia, mà còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các doanh nghiệp này đang tìm thấy điều kiện làm việc thuận lợi và một môi trường kinh tế hướng tới sự chia sẻ tăng trưởng. Các doanh nghiệp I-ta-li-a nhận thấy Việt Nam là một đối tác đầy hứa hẹn và hiện có hơn 100 doanh nghiệp I-ta-li-a đã đầu tư tại đây.

Trong các ngày từ 18 đến 28-11, tại huyện vùng cao Sa Pa (tỉnh Lào Cai), đoàn tình nguyện viên Heroes for Life của I-xra-en gồm 22 thành viên phối hợp với sinh viên của Phân hiệu Ðại học Thái Nguyên tại Lào Cai tổ chức dạy học bằng tiếng Anh và giúp đỡ trẻ em địa phương. Theo Ðại sứ I-xra-en tại Việt Nam, hoạt động của đoàn tình nguyện là dịp tốt để quảng bá hình ảnh một vùng đất du lịch tiềm năng của Việt Nam đến với người dân I-xra-en. Ðây cũng là cam kết hành động có ý nghĩa vì cộng đồng của I-xra-en tại Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động hằng năm của Ðại sứ quán.

Chiều 27-11, tại Hà Nội, đại diện Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị”, phần thưởng cao quý nhất của Học viện tặng Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Vê-nê-xu-ê-la tại Việt Nam G.U-ca-tê-guy nhân dịp Ðại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phần thưởng là sự ghi nhận những đóng góp của Ðại sứ trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện.

Ðại sứ G.U-ca-tê-guy, một đảng viên lão thành của Ðảng Cộng sản Vê-nê-xu-ê-la lần đầu tới Việt Nam vào tháng 1-2006 với nhiệm vụ mở Văn phòng Ðại sứ quán. Trong thời gian công tác 13 năm tại Việt Nam, Ðại sứ luôn tích cực hợp tác trao đổi với các bộ, ngành của Việt Nam để tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Vê-nê-xu-ê-la. Ðại sứ đã hỗ trợ hết sức mình, tạo mọi điều kiện để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đầy đủ thông tin về cuộc cách mạng Vê-nê-xu-ê-la, về phong trào cánh tả Mỹ la-tinh và nhiều thông tin quý giá khác. Ðồng thời giúp thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, tình hữu nghị hợp tác giữa chính phủ và nhân dân các nước với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42386402-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html