Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 4-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tham dự Hội thảo về đề tài 'Tấm gương châu Á: bước chuyển của Nga sang hướng Đông qua góc nhìn của các đối tác châu Á' được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 5 tại thành phố Vladivostok (Nga).

Tới dự có Phó Thủ tướng kiêm Đại diện toàn quyền của Tổng thống LB Nga tại vùng Viễn Đông Y.Trutnev và lãnh đạo một số tổ chức, viện nghiên cứu của Singapore, Hàn Quốc…

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Tô Anh Dũng chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về tiềm năng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chính sách hướng Đông của Nga, những thuận lợi và khó khăn trong hợp tác song phương Việt Nam - Nga và nêu ra một số biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Ngày 4-9, diễn ra lễ khai trương, cắt băng khánh thành trụ sở mới và trao giấy phép hoạt động cho chi nhánh mới của Ngân hàng MB Cambodia, công ty con của Ngân hàng Quân đội Việt Nam tại thủ đô Phnôm Pênh. Tới dự có đại diện nhiều nhà đầu tư Việt Nam và doanh nghiệp hàng đầu của Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng quốc gia Campuchia Chia Chăn-tô đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực ngân hàng, đã mang lại sự phồn vinh cho hai nước, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hai dân tộc anh em.

Cổng thông tin điện tử Flightglobal đưa tin, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã được Bộ Giao thông vận tải Mỹ cấp giấy phép không vận nước ngoài. Theo đó, Vietnam Airlines được phép thực hiện các chuyến bay thẳng giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội tới một số điểm đến của Mỹ cũng như các chuyến bay qua một số địa điểm ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) với Osaka và Nagoya ở Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia, Tiến sĩ Bec Strating, giảng viên cao cấp về chính trị và quan hệ quốc tế thuộc Khoa Chính trị và Triết học - Đại học La Trobe (Australia) cho rằng, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia Đông-Nam Á ven biển vì UNCLOS cung cấp khuôn khổ pháp lý cho các nước này các quyền về khai thác hải sản và tài nguyên năng lượng cũng như nhiều quyền khác. Vì vậy, các quốc gia đều phải tuân thủ UNCLOS.

Tiến sĩ Bec Strating cũng đánh giá cao các biện pháp mà Việt Nam đã thực hiện cho đến nay để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam còn đóng vai trò quan trọng trong tiến trình đàm phán hình thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41454502-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html