Hợp tác Việt Nam - các nước

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga, nhận lời mời của Đại tướng Va-le-ri V.Ghê-ra-xi-mốp, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức Nga và tham dự lễ bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế từ ngày 13 đến 19-8.

Sáng 14-8, trong buổi hội đàm tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng V.V.Ghê-ra-xi-mốp khẳng định, Việt Nam là nước bạn bè truyền thống với mối quan hệ tốt đẹp đã được kiểm chứng qua thời gian; đồng thời khẳng định chuyến thăm của đoàn là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Năm chéo hữu nghị Việt - Nga 2019 - 2020 và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Tại hội đàm, hai bên nhất trí về chủ trương trong thời gian tới tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng lâu dài, thiết thực và tin cậy, trên cơ sở các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương.

Ngày 14-8, Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Thị Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Liên đoàn phụ nữ thuộc đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền nhân chuyến thăm và làm việc tại Nam Phi. Chuyến thăm nhằm thiết lập quan hệ cũng như chia sẻ thông tin giữa Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên đoàn phụ nữ ANC - tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ được thành lập đầu tiên tại Nam Phi năm 1948.

Ngày 15-8, hàng trăm học sinh cùng các phụ huynh Trường tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến đã tham dự Lễ bế giảng năm học 2018 - 2019 tại thủ đô Phnôm Pênh, Cam-pu-chia. Với 648 học sinh theo học từ cấp mẫu giáo tới lớp 5, trường là biểu tượng cho nỗ lực rất đáng trân trọng của cộng đồng người Việt Nam tại đây để chăm lo học hành cho con em người Cam-pu-chia gốc Việt. Trường cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia trong nhiều năm qua.

Ngày 14-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na đã tổ chức buổi giới thiệu về đất nước, con người và tiềm năng du lịch của Việt Nam với sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành nước sở tại. Đại sứ Việt Nam Đặng Xuân Dũng bày tỏ mong muốn, thông qua các công ty du lịch Ác-hen-ti-na sẽ có thêm nhiều các đoàn khách du lịch từ quốc gia Nam Mỹ này tới thăm Việt Nam, giúp người dân Ác-hen-ti-na hiểu thêm về đất nước, con người, những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, qua đó tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41229102-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html