Hợp tác Việt Nam - các nước

Trong hai ngày 22 và 23-7, hội nghị lãnh đạo các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) đã diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) với nội dung chính kêu gọi các SAI trên toàn cầu có tầm nhìn sâu rộng, dữ liệu chính xác và sự giám sát chặt chẽ nhằm hỗ trợ, đóng góp quy trình theo dõi và đánh giá việc thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của các quốc gia do LHQ đề ra.

Đoàn Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa dẫn đầu tham dự. Đoàn Việt Nam đã chia sẻ ý kiến về tình hình thực hiện SDGs, cũng như công tác kiểm toán các hoạt động này, trong đó khẳng định Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng, lồng ghép nội dung phát triển bền vững vào các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cũng như tập trung mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện SDGs.

* Ngày 23-7, Đoàn cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thứ trưởng Tài chính, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh dẫn đầu có buổi làm việc với đại diện Bộ Y tế và Bộ Phát triển xã hội Nam Phi nhân chuyến thăm và làm việc tại Nam Phi. Hai bên đã trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc triển khai các chính sách bảo hiểm và an sinh xã hội tại mỗi nước, nhất là tại những vùng sâu, vùng xa, nơi việc triển khai các dịch vụ công còn gặp nhiều khó khăn.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam do Viện trưởng Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân dẫn đầu có buổi làm việc với Ủy ban Công vụ Nam Phi nhằm trao đổi thông tin và kinh nghiệm về hoạt động giữa hai cơ quan trong việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên đã thông tin cho nhau về các vấn đề liên quan chức năng của mỗi bên như tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương, chính sách tiền lương của công chức và thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

* Ngày 23-7, Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức lễ tuyên dương và trao Bằng khen tặng các cá nhân và tổ chức có những đóng góp nổi bật cho việc phát triển các mối quan hệ ngoại giao của Chính phủ Nhật Bản nói chung và quan hệ Nhật Bản - Việt Nam nói riêng. Có bốn cá nhân người Việt Nam được trao Bằng khen, đó là sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản; PGS, TS Ngô Minh Thủy, Phó Giám đốc Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo sư Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường đại học Nam Cần Thơ đã góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa Việt Nam và Nhật Bản; thầy giáo Nguyễn Đức Hòe, nguyên Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du với những thành tích trong đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40980102-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html