Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 23-7, tại thủ đô Phnôm Pênh, Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, nhân dịp tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 4.

Đánh giá cao kết quả triển khai hợp tác quốc phòng thời gian qua, Phó Thủ tướng Tia Banh đề nghị hai bên tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới để đưa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Bộ Quốc phòng Campuchia và Phó Thủ tướng Tia Banh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội triển khai hiệu quả các nội dung nghị định thư, kế hoạch hợp tác hằng năm và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước.

* Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 4 do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đồng chủ trì. Hai bên thống nhất nhận thức chung về các vấn đề chiến lược tác động tới chính trị an ninh của hai nước, đồng thời khẳng định trong bối cảnh hiện nay, hai bên càng phải tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. Hai bên nhất trí chú trọng và đẩy mạnh hợp tác công tác chính trị trong quân đội, chống luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội; tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước; duy trì cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng; đẩy mạnh việc kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị quân đội giáp biên; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trên toàn tuyến biên giới trên đất liền giữa hai nước.

* Ngày 23-7, tại TP Đà Nẵng khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 14 Nhóm công tác của tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia (Tiến trình Bali) do Việt Nam đăng cai tổ chức. Tham dự hội nghị có 120 đại biểu các nước. Sau phiên khai mạc, hội nghị tiếp tục bốn phiên thảo luận nhằm rà soát kết quả của Tiến trình Bali kể từ sau Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 7 năm 2018; đánh giá tình hình đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực và trên thế giới; trao đổi về tăng cường sự kết nối của Tiến trình Bali với các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu như ASEAN; thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn, trật tự và định hướng ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

* Ngày 22-7, tại thành phố Sydney diễn ra Đối thoại doanh nghiệp Australia - Việt Nam. Tham dự đối thoại có Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh, lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Việt Nam và đông đảo doanh nghiệp nước sở tại. Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Australia đánh giá đây là thời điểm rất tốt để đầu tư vào Việt Nam do môi trường kinh doanh ổn định và an toàn. Tiêu dùng tại Việt Nam đang ngày càng tăng nhanh, vì vậy tất cả những lĩnh vực hỗ trợ cho tiêu dùng tư nhân cũng như công cộng tại Việt Nam đều là những cơ hội tốt cho các nhà đầu tư Australia.

* Tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow (Incentra) đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Liên bang Nga năm 2019, thu hút sự tham gia của đại diện hàng trăm doanh nghiệp hai nước. Sự kiện này do tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Moscow tổ chức trong khuôn khổ Năm Hữu nghị chéo Việt Nam - Liên bang Nga (2019-2020). Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký một số bản ghi nhớ về hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực du lịch - văn hóa, xúc tiến thương mại, xây dựng và đầu tư.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40967502-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html