Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 21-11, tại trụ sở Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư thay mặt lãnh đạo Ðảng tiếp Ðoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Áo (OGB) do ông E-rích Phoóc-la, Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Dân chủ Xã hội Áo (SPO), Chủ tịch OGB dẫn đầu nhân dịp Ðoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó có hoạt động hội nhập quốc tế nói chung và quan hệ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với OGB nói riêng. Ðảng Cộng sản Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Ðảng Dân chủ Xã hội Áo, coi đó là cơ sở chính trị cho các mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Ông E-rích Phoóc-la bày tỏ mong muốn Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Dân chủ Xã hội Áo tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin để thúc đẩy quan hệ hợp tác, đồng thời khẳng định sẽ triển khai các biện pháp và phương thức phù hợp để quan hệ giữa hai Ðảng, hai tổ chức Công đoàn ngày càng thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Áo.

* Chiều 21-11, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội đàm với Ðoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Áo (OGB), nhằm trao đổi kinh nghiệm cũng như hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức công đoàn mỗi bên.

Tại buổi làm việc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam Bùi Văn Cường giới thiệu một số thông tin cơ bản về Công đoàn Việt Nam. Theo đó, vấn đề Công đoàn Việt Nam quan tâm hàng đầu là đại diện bảo vệ đoàn viên, người lao động, lấy đoàn viên làm trọng tâm cho các hoạt động, tạo lợi ích thiết thực. Thời gian qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đề xuất xây dựng, sửa đổi pháp luật; tuyển dụng luật sư, đào tạo tư vấn viên pháp luật đủ năng lực hỗ trợ, tư vấn, bảo vệ đoàn viên, người lao động; chú trọng công tác hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn, thông tin, vận động hỗ trợ, và có được sự ủng hộ trên diễn đàn quốc tế...

Ông E-rích Phoóc-la, Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Dân chủ Xã hội Áo (SPO), Chủ tịch OGB đã cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Công đoàn Việt Nam đối với OGB. Ðoàn OGB đã có dịp làm việc với các đoàn cấp cao của Ðảng, Công đoàn Việt Nam, qua đó thu nhập được nhiều thông tin bổ ích.

* Chiều 21-11, tại Hà Nội, Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) tổ chức tọa đàm về tăng cường vai trò của các nghị sĩ, thể chế Pháp ngữ tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy hoạt động của khối Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại hội đàm, hai bên đề ra một số giải pháp nhằm tăng cường vị thế, mở rộng phạm vi của Cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung thông qua việc tập hợp Nhóm các Ðại sứ Pháp ngữ tại Việt Nam (GADIF); triển khai các hoạt động liên quan đến Pháp ngữ dành cho giới trẻ như văn hóa, thể thao, học tập... Hai bên nhất trí thúc đẩy các hoạt động gặp gỡ cấp bộ trưởng, giao lưu, gặp gỡ giữa các nhóm đại biểu Quốc hội Việt Nam với các nhóm nghị sĩ Pháp và các nước thuộc cộng đồng Pháp ngữ; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa các nước thuộc Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương qua những hoạt động chính trị, văn hóa, ngoại giao nhân dân.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34780902-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html