Hợp tác vì an ninh

Thái Lan và Indonesia hôm 14-1 đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo. Theo người đứng đầu quân đội Thái Lan, thỏa thuận sẽ giúp hạn chế các phong trào của quân ly khai hoạt động ở khu vực miền Nam Thái Lan.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thái Lan Apirat Kongsompong và các sĩ quan Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thái Lan Apirat Kongsompong và các sĩ quan Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Thỏa thuận được ký kết giữa Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thái Lan Apirat Kongsompong với người đồng cấp Indonesia, tướng Andika Perkasa, trong chuyến thăm của ông Apirat Kongsompong tới tỉnh Aceh của Indonesia.

Ông Apirat Kongsompong nói rằng Indonesia, đặc biệt là Aceh, đã từng được các nhóm nổi dậy Thái Lan sử dụng để huấn luyện cũng như che giấu và lên kế hoạch hoạt động chống lại Thái Lan. Thái Lan đang chiến đấu với lực lượng nổi dậy ly khai ở các tỉnh miền Nam gồm: Yala, Pattani và Narathiwat đã làm chết gần 7.000 người kể từ năm 2004. Các nhóm chiến binh như Jemaah Islamiyah và các nhóm lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khác cũng đang đặt ra nhiều vấn đề an ninh tại Indonesia.

Riêng tỉnh Aceh từng xảy ra các vụ nổi dậy làm chết 15.000 người trong 3 thập niên cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn năm 2005 giữa Phong trào Aceh tự do và Chính phủ Indonesia, theo đó Aceh được trao quyền tự trị đặc biệt và cho phép thực thi luật Hồi giáo Sharia.

Liên hệ lần đầu tiên giữa các chiến binh ở Aceh và quân nổi dậy ở miền Nam Thái Lan bị phát hiện sau khi Indonesia tìm thấy vũ khí bị đánh cắp từ một kho vũ khí của quân đội Thái Lan năm 2004. Những người ly khai Hồi giáo ở Aceh được cho là đã tham gia vào cuộc đột kích và lấy một số vũ khí trong cuộc chiến đòi ly khai khỏi Indonesia. Quân nổi dậy Thái Lan giữ phần còn lại. Cũng có báo cáo rằng những người ly khai Aceh đã cử những người hướng dẫn đến đào tạo nhóm ly khai thanh niên mang tên Permudaa tại các trường Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Indonesia Andika Perkasa đã chia sẻ những bài học rút ra từ gần 30 năm xung đột vũ trang ở Aceh mà chính phủ đã giải quyết bằng cách sử dụng các phương pháp quân sự và chính trị. Tướng Apirat, lãnh đạo cấp cao quân đội Thái Lan đầu tiên đến thăm Aceh, cũng đã thảo luận với tướng Perkasa cách giải quyết tốt nhất bạo lực nổi dậy ở ba tỉnh cực Nam Thái Lan thông qua các biện pháp trong nước và hợp tác với nước ngoài. Tờ Bangkok Post dẫn lời các lãnh đạo quân đội Thái Lan và Indonesia cho rằng, mối đe dọa quốc tế và trong nước như vậy có thể dẫn đến vấn đề an ninh ở các quốc gia khác trong khu vực.

Ngoài ra, sự hợp tác giữa quân đội Indonesia và quân đội Thái Lan còn bao gồm giáo dục, các hoạt động huấn luyện chung, trao đổi các chuyến thăm của các quan chức quân đội cấp cao hai bên nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hop-tac-vi-an-ninh-640796.html