Hợp tác toàn diện trong toán học giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Đà Nẵng - Sáng 20-2, Hội thảo Việt-Hàn về một số lĩnh vực chọn lọc trong toán học diễn ra tại Trường ĐH Duy Tân. Hội thảo thu hút hơn 150 nhà khoa học đến từ Việt Nam và Hàn Quốc. Hội thảo lần này mở đầu cho nhiều hoạt động khác nhằm cung cấp diễn đàn để các nhà Toán học giữa 2 nước chia sẻ ý tưởng, kết quả nghiên cứu và mục đích cuối cùng là tạo sự hợp tác toàn diện hơn, sâu sắc hơn giữa nền toán học hai nước. Có 93 báo cáo khoa học được trình bày tại hội thảo, tập trung chủ yếu vào 4 lĩnh vực: Đại số, hình học, tô phô và lý thuyết số, hệ động lực, phương trình vi phân, đạo hàm riêng, tối ưu.

Sự hợp tác giữa các nhà toán học Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu từ hơn 20 năm trước. Trong những năm gần đây, các nhà toán học hai nước có nhiều nghiên cứu chung, trong đó đã có hơn 100 bài báo chung được công bố. Điều này thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và hứa hẹn nhiều kết quả trong những năm tới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao Bằng khen cho Trường ĐH Duy Tân.

* Cùng ngày, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam đã công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Duy Tân. Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Trường ĐH Duy Tân về thành tích GD-ĐT trong thời gian qua.

A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_162043_hop-tac-toan-dien-trong-toan-hoc-giua-viet-nam-va-.aspx