Hợp tác quốc tế trong khám, chữa bệnh tại Đồng Nai

Chiều 23-11, Bệnh viện Đại học y dược Shing Mark và Bệnh viện Quân đội Đài Bắc, Bệnh viện Quân đội Đài Trung, Bệnh viện Quân đội Cao Hùng, Trung tâm y tế Joshua (Đài Loan) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác trong khám và điều trị bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đại diện lãnh đạo các bệnh viện ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo đó, Bệnh viện Đại học y dược Shing Mark sẽ mời những chuyên gia hàng đầu tại các bệnh viện đã ký kết về làm việc trực tiếp tại Đồng Nai. Về lâu dài, bệnh viện sẽ tổ chức các khóa đào tạo tại chỗ cho các y, bác sĩ làm việc trong bệnh viện do chính các chuyên gia nước ngoài đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Thời gian ký kết diễn ra từ nay đến hết năm 2022.

Đại biểu tham quan một phòng mổ hiện đại của Bệnh viện đại học y dược Shing Mark

Được biết, hiện tại Bệnh viện Đại học y dược Shing Mark đã mời được 4 bác sĩ giỏi ở Đài Loan về làm việc, chuyên về chấn thương chỉnh hình, ung bướu, nội khoa và nhi khoa. Bệnh viện cũng đã đưa một số bác sĩ đi tiếp cận những kỹ thuật mới, tiên tiến tại các bệnh viện quốc tế, học tập những mô hình tổ chức bệnh viện thông minh để đưa về áp dụng tại Đồng Nai.

Ông Sử Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đại học y dược Shing Mark cho hay, việc ký kết với các bệnh viện tiên tiến của Đài Loan nhằm tạo điều kiện cho người dân trong tỉnh và các địa phương lân cận có cơ hội tiếp cận với nền y học tiên tiến trên thế giới, giảm bớt chi phí khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt với những bệnh nhân bị bệnh nặng.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/hop-tac-quoc-te-trong-kham-chua-benh-tai-dong-nai-2921455/