Hợp tác phòng, chống hoạt động di dịch cư trái phép của người Mông Việt Nam sang Lào

Nhận lời mời của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, ngày 9-2, đoàn công tác của Bộ chỉ huy BĐBP Sơn La do Đại tá Trần Quốc Thái, Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn, tham dự Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và ký kết kế hoạch hợp tác phòng, chống hoạt động di dịch cư trái phép của người Mông Việt Nam sang Lào.

Tại hội nghị, Đại tá Khăm Sổn Thíp Sổn Phăn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Đại tá Trần Quốc Thái, Chỉ huy trưởng BĐBP Sơn La đã trao đổi, thống nhất và ký kết các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó hai bên sẽ phối hợp trao đổi tin tức, tình hình; phối hợp trong công tác làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân xây dựng phong trào bảo vệ an ninh biên giới; tổ chức tuần tra song phương kiểm soát biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn người Mông di cư, vượt biên trái phép sang Lào; phối hợp trong đấu tranh chuyên án, vụ án; phối hợp trong tập huấn, huấn luyện, diễn tập.

Qua đó nhằm phối hợp ngăn chặn, xử lý hoạt động di cư trái phép của người Mông Việt Nam sang Lào; góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc Mông để chống phá cách mạng hai nước Việt Nam và Lào.

Hồ Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hop-tac-phong-chong-hoat-dong-di-dich-cu-trai-phep-cua-nguoi-mong-viet-nam-sang-lao/