Hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 10-5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Hiệp hội Thương mại Hoa kỳ (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam năm 2019 với chủ đề 'Kỷ niệm 25 năm thương mại và đầu tư' với sự tham gia của hơn 250 đại biểu, đại diện Chính phủ và lãnh đạo ngành hai nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng dự.

Ngày 10-5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Hiệp hội Thương mại Hoa kỳ (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam năm 2019 với chủ đề "Kỷ niệm 25 năm thương mại và đầu tư" với sự tham gia của hơn 250 đại biểu, đại diện Chính phủ và lãnh đạo ngành hai nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng dự.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đánh giá cao vai trò và sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp (DN) hai nước đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong 25 năm qua. Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác. Trong đó, trụ cột hết sức quan trọng là kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục trở thành nền tảng và động lực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các DN nước ngoài, nhất là DN Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam và mong muốn hợp tác với Việt Nam ở các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, kết cấu hạ tầng, tài chính ngân hàng, du lịch, công nghệ cao,…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40149002-hop-tac-phat-trien-giua-doanh-nghiep-viet-nam-hoa-ky.html