Hợp tác phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 9-11, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo 'Hướng tới tương lai bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): Nước-Nông nghiệp-Kinh doanh'. Tham dự hội thảo có ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman cùng đại diện các công ty Hà Lan và Việt Nam.

TP Cần Thơ được chọn là địa điểm thứ 4-cũng là điểm cuối cùng cho chuỗi sự kiện Ngày Hà Lan, do Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tổ chức, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Hà Lan.

Bà Elsbeth Akkerman Đại sứ Hà Lan phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, Đại sứ Hà Lan bà Elsbeth Akkerman nhấn mạnh, Hà Lan có rất nhiều kiến thức chuyên môn kết hợp nước-ngành nông nghiệp để hỗ trợ Việt Nam. Hà Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để giải quyết những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho những vùng đồng bằng, đặc biệt là ĐBSCL đang phải đối mặt với những thách thức thông qua việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình.

Tại các phiên thảo luận, đại diện các cơ quan, chuyên gia, nhà quản lý đã tập trung bàn luận cách thức nào kết hợp nước, nông nghiệp và kinh doanh để thích ứng với biến đổi khí hậu. Các diễn giả cho rằng, yếu tố chính để thành công chính là hợp tác. Theo đó, các bên liên quan cần hợp tác chặt chẽ để đưa ĐBSCL phát triển bền vững hơn, thích ứng tốt hơn.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định: Việt Nam và Hà Lan là 2 quốc gia có vùng đồng bằng rộng lớn và phải đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Những điểm tương đồng đã đưa Việt Nam và Hà Lan trở thành đối tác và bạn bè trong nhiều lĩnh vực...

Cũng trong khuôn khổ Ngày Hà Lan diễn ra tại TP Cần Thơ vào ngày 9 và 10-11, còn có những sự kiện như: Chuyến thực địa của đoàn doanh nghiệp Hà Lan và Đại sứ quán đến công ty The Fruit Reppulic tại khu công nghiệp Hưng Phú 1, Cần Thơ; cuộc gặp gỡ của Đại sứ Hà Lan và lãnh đạo TP Cần Thơ; hội thảo Du học Hà Lan do Văn phòng Hỗ trợ Giáo dục Hà Lan Nuffic NESO Việt Nam tổ chức; diễu hành xe đạp mang theo thông điệp về cuộc sống lành mạnh, tôn trọng môi trường và phát triển bền vững và tham quan điểm trưng bày văn hóa, ẩm thực Hà Lan ngay giữa trung tâm TP Cần Thơ

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/hop-tac-phat-trien-ben-vung-vung-dong-bang-song-cuu-long-554147