Hợp tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về văn hóa

Ngày 5-3, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức tọa đàm 'Văn hóa và Phát triển' và ký 'Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về văn hóa' giai đoạn 2019 - 2021.

Các hoạt động nhằm kết nối, hình thành kênh thông tin khoa học và công nghệ, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để đánh giá các hoạt động văn hóa, đề ra những giải pháp chính sách, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tạo tính liên kết giữa các ngành, lĩnh vực văn hóa. Chương trình hợp tác gồm bốn nội dung: hợp tác xây dựng Chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước về lĩnh vực giá trị đạo đức xã hội; hợp tác xây dựng nhóm nghiên cứu trọng điểm về lĩnh vực giá trị đạo đức xã hội; phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, chia sẻ kết quả nghiên cứu của hai bên; xây dựng báo cáo hằng năm về văn hóa, tập trung vào các vấn đề văn hóa nổi bật hằng năm.

90 VĐV dự Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2019

Ngày 5-3, Liên đoàn Xe đạp Mô-tô thể thao Việt Nam và Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương tổ chức họp báo Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 9 năm 2019 tranh Cúp Biwase. Giải đua diễn ra từ ngày 8 đến 16-3 với sự tham dự của hơn 90 nữ vận động viên (VĐV) của chín đội đua xe đạp nữ Việt Nam, trong đó có các đội đua mạnh như: Biwase Bình Dương, RDCO Vĩnh Long, Hạt Ngọc Trời An Giang, Cần Thơ, Minh Giang Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyển trẻ Việt Nam… cùng bảy đội đua đến từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Thái-lan, Phi-li-pin, Ô-xtrây-li-a. Các VĐV đua tranh chín chặng thi đấu dài 800 km, qua nhiều đèo khó, có độ dốc lớn như: Bảo Lộc, Pren, Cù Hin, Vĩnh Hy. Tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng.

Cắt khối u nặng 25 kg

Các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 vừa phẫu thuật cắt khối u nặng tới 25 kg cho người bệnh T.X.Đ (SN 1993, quê ở Vĩnh Phúc). Người bệnh được chẩn đoán mắc Liposarcoma tái phát đã được mổ cách đây sáu năm và được điều trị bằng thuốc nam. Khối u Liposarcoma phát triển từ tế bào mỡ trong cơ thể, thường gặp ở ổ bụng hoặc tứ chi. Khoảng một năm trở lại đây khối u tái phát và người bệnh có các triệu chứng như: sút cân, phù chân và bụng trướng to, nên được đưa đến Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 để khám.

Dựa trên kết quả chẩn đoán, các bác sĩ ước tính khối lượng của khối u và lập tức chuẩn bị cho ca phẫu thuật lấy khối u. Ca phẫu thuật lấy khối u diễn ra trong 12 giờ. Hiện, người bệnh đang được chăm sóc tại Khoa phẫu thuật Gan, Mật, Tụy.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39398802-hop-tac-nghien-cuu-khoa-hoc-va-tu-van-chinh-sach-ve-van-hoa.html