Hợp tác hiệu quả giữa TP.HCM với UAE- Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - UAE

Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ (UBLCP) Việt Nam UAE diễn ra vào nửa cuối năm 2021, dự kiến sẽ trao đổi về việc mở Tổng Lãnh sự quán UAE và các Văn phòng đại diện địa phương của UAE tại TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác; tạo thuận lợi thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – UAE.

Thông tin từ Đại sứ quán UAE tại Việt Nam, kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ (UBLCP) Việt Nam - UAE và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - UAE sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2021.

Tại Kỳ họp lần này, hai bên sẽ rà soát tình hình triển khai các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Kỳ họp lần 4 UBLCP được tổ chức vào tháng 4/2019 tại Abu Dhabi cũng như thảo luận các nội dung nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong lĩnh vực ngoại giao, thương mại, công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, đầu tư, tài chính, lao động, văn hóa, du lịch, đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan trao đổi với Thứ trưởng Bộ Kinh tế UAE cùng Đại sứ UAE tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan trao đổi với Thứ trưởng Bộ Kinh tế UAE cùng Đại sứ UAE tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Về các biện pháp hợp tác cụ thể trong thời gian tới, hai bên dự kiến sẽ trao đổi về việc mở Tổng Lãnh sự quán UAE và các Văn phòng đại diện địa phương của UAE tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác; tạo thuận lợi hơn nữa cho công tác chứng nhận Halal cho sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang UAE; Khuyến khích doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm tại mỗi nước; vận động các quỹ đầu tư phát triển UAE quan tâm tới các dự án hạ tầng giao thông ở vùng khó khăn của Việt Nam…

Thời gian qua, để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước nhiều diễn đàn doanh nghiệp và sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại được tổ chức tại nhiều địa phương của hai nước, gần đây nhất là Diễn đàn Đầu tư Thương mại Việt Nam - UAE được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của Lãnh đạo thành phố và hơn 200 doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ, thảo luận, tiến hành giao thương, tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác UAE trong nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghiệp (lĩnh vực năng lượng tái tạo và dầu khí), ngân hàng, logistics, cơ sở hạ tầng…

Phía UAE đánh giá cao TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ hạt nhân trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam. Đây cũng là khu vực cũng có vị trí thuận lợi về đường không, đường sắt, đường bộ, cảng biển… thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế và giao thương.

Theo ông Võ Văn Hoan- Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, UAE là trung tâm về hàng hải, hàng không thế giới và là nền kinh tế hàng đầu trong thế giới Ả-rập. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã sang thăm, làm việc tại UAE và nhận thấy, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác, phát triển. Thành phố mong muốn tiếp cận, phát triển mối quan hệ hợp tác với các địa phương của UAE, nhất là về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Hiện nhiều nhà đầu tư UAE cũng đã đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh.

Do có vị trí địa lý thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hóa đi các nước ở Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông, UAE hiện là trung tâm tái xuất hàng hóa lớn thứ ba trên thế giới, đồng thời là thị trường có sức mua lớn và khả năng thanh toán cao, có nhu cầu nhập khẩu lớn đối với sản phẩm dệt may, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, nông thủy hải sản, thực phẩm chế biến…

Diễn đàn xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam - UAE diễn ra tại Hà Nội tháng 10/2019. Ảnh: TTXVN

Không chỉ vào thị trường UAE, hàng hóa Việt Nam còn được các thương nhân UAE tái xuất sang các nước và khu vực lân cận. Theo thống kê của UAE, xuất khẩu của Việt Nam sang UAE lên tới gần 10 tỷ USD, trong đó, hơn 4 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là để tái xuất.

UAE cũng là một trong những nhà đầu tư lớn trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo, dầu khí, bất động sản, cơ sở hạ tầng, hàng không, đóng tàu, logistics...

Số liệu thống kê của UAE cho thấy, kim ngạch thương mại song phương UAE - Việt Nam hàng năm luôn duy trì ở mức cao (năm 2017 là 10,3 tỷ đô la Mỹ; 2018 là 8,19 tỷ đô la Mỹ; 2019 là 8,16 tỷ đô la Mỹ). Đáng lưu ý hàng năm, Việt Nam thường xuất siêu sang UAE, đưa UAE tiếp tục trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung đông Châu Phi, và là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam trên thế giới (tỷ trọng xuất siêu 2017 là 9,4 tỷ đô la Mỹ; 2018 là 7,3 tỷ đô la Mỹ; 2019 là 6,9 tỷ đô la Mỹ).

Lê Kim Liên

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/hop-tac-hieu-qua-giua-tp-ho-chi-minh-voi-uae--thuc-day-quan-he-hop-tac-song-phuong-viet-nam---uae-d185579.html