Hợp tác để Judo Bulgaria - Việt Nam cùng vươn xa

Đầu tháng 6 vừa qua, anh Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bulgaria, thành viên Liên đoàn Judo Bulgaria, đã kết nối để các thành viên chủ chốt của Liên đoàn Judo Việt Nam có chuyến thăm, làm việc hiệu quả tại đất nước Hoa hồng.

Vừa đặt chân đến Bulgaria, Đoàn cán bộ Judo Việt Nam đã có buổi tiếp xúc, thảo luận với lãnh đạo Liên đoàn Judo Bulgaria về phong trào tập luyện, chiến lược phát triển, đặc biệt là việc tập huấn nâng cao trình độ các tuyển thủ quốc gia ở mỗi nước. Trong thời gian ở nước bạn, Liên đoàn Judo Bulgaria đã mời lãnh đạo Liên đoàn Judo Việt Nam và các thành viên trong đoàn tham quan buổi tập luyện của đội tuyển Judo trẻ Bulgaria và Câu lạc bộ CSKA Sofia. Tại đây, ông Ckepieb, HLV đội trẻ Bulgaria đã giới thiệu với đoàn về công tác đào tạo, cũng như kế hoạch tổ chức tập huấn hằng năm của các võ sĩ Judo trẻ Bulgaria. Ông cho biết thêm, môn thể thao có nguồn gốc từ Nhật Bản này được thanh thiếu niên ở đây ưa thích và tập luyện thường xuyên. Ngoài hệ thống đào tạo ở các CLB, các trung tâm thể thao của các địa phương cũng mở lớp tuyển chọn, nuôi dưỡng các tài năng trẻ. Hơn nữa, điều kiện di chuyển, đi lại giữa các nước trong khu vực khá thuận tiện nên các VĐV Bulgaria thường được tham dự các giải mời ở nước ngoài, vì thế trình độ chuyên môn luôn được cải thiện... Khi biết mục đích chuyến đi của đoàn, ông Ckepieb bày tỏ sự quan tâm và mong muốn được đón tiếp các VĐV Judo trẻ hàng đầu của Việt Nam sang Bulgaria tập huấn trước các giải đấu quốc tế.

 Ông Ivan Mihalev (phải) và ông Nguyễn Mạnh Hùng sau lễ ký.

Ông Ivan Mihalev (phải) và ông Nguyễn Mạnh Hùng sau lễ ký.

Ngày 1-6, tại Sofia, trước sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Bulgaria, ông Ivan Mihalev, Chủ tịch Liên đoàn Judo Bulgaria và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (Nhổn, Hà Nội), Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam, đã ký biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giữa Liên đoàn Judo hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ivan Mihalev bày tỏ niềm tin yêu với người Việt Nam nói chung và cộng đồng người Việt tại đất nước Hoa hồng nói riêng. Ông nhấn mạnh, thành công trong sự nghiệp kinh doanh của mình (ông là chủ chợ Llietzi, nơi có 80% gian hàng do người Việt quản lý, kinh doanh) có sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng người Việt trong suốt hơn 20 năm qua. Vì vậy, trong tâm trí, ngoài việc giúp đỡ người Việt ở Bulgaria có cuộc sống, kinh doanh ổn định, ông Ivan Mihalev còn muốn đóng góp một phần công sức vào sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và việc hợp tác với Judo Việt Nam là bước khởi đầu. Với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Judo Bulgaria, ông sẽ làm hết sức mình để các VĐV Judo Việt Nam có nhiều cơ hội sang Bulgaria tập huấn, thi đấu; cử HLV Judo giỏi sang Việt Nam làm việc...

Trao đổi với chúng tôi sau lễ ký kết, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, những năm qua, Judo Việt Nam mới chỉ có chỗ đứng trong khu vực Đông Nam Á và trong tương lai ông muốn Judo Việt Nam vươn xa. Việc trao đổi hợp tác với Liên đoàn Judo Bulgaria không chỉ trong phạm vi hai nước mà thông qua đó để giúp Judo Việt Nam tiếp cận với phương pháp huấn luyện, tổ chức thi đấu Judo của các nước phát triển ở châu Âu. Trước hết, Judo hai nước sẽ trao đổi kế hoạch, tổ chức các đoàn VĐV sang tập huấn, dự các giải đấu quốc tế và khu vực. Đây là điều kiện thuận lợi cho Judo Việt Nam, bởi việc lo kinh phí cho việc ăn ở của VĐV Việt Nam mỗi lần sang châu Âu tập huấn luôn là những trở ngại chính...

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Oanh bày tỏ vui mừng, đánh giá cao sự hợp tác hai bên và mong muốn, những ghi nhớ ngày hôm nay sẽ nhanh chóng thành hiện thực, mang lại hiệu quả, lợi ích cho Judo hai nước. Bà khẳng định, cán bộ, nhân viên đại sứ Việt Nam tại Bulgaria rất vui mừng trước những thành tích thể thao, đặc biệt là ngôi á quân Giải bóng đá U.23 châu Á mà U23 Việt Nam giành được đầu năm 2018 và sẽ làm hết sức mình để quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, Liên đoàn Judo nói riêng phát triển tốt đẹp./.

Bài và ảnh: THẮNG PHÚ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/hop-tac-de-judo-bulgaria-viet-nam-cung-vuon-xa-541286