'Hợp tác để cùng vượt qua thách thức kép'

Là một nước chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam luôn nỗ lực phòng chống và ứng phó nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Những năm trở lại đây, nhận thức của toàn xã hội về công tác phòng, chống thiên tai cũng đã chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.

Gần đây, thiên tai ngày càng gia tăng về số lượng cũng như độ khốc liệt và bất thường, cùng với đại dịch COVID-19, con người đang phải đổi mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất và mang tính sống còn từ trước đến nay. Năm 2020, trên quy mô toàn quốc thiên tai đã làm 291 người chết, 64 người mất tích, 876 người bị thương, ước tính thiệt hại hơn 35.181 tỷ đồng. Còn từ đầu năm 2021 đến nay, nước ta đã xảy ra 17 loại hình thiên tai, làm 61 người chết, mất tích, 72 người bị thương, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 450 tỷ đồng.

 Ngày 13/10 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Ảnh: isocert.org.vn)

Ngày 13/10 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Ảnh: isocert.org.vn)

Ngày 13/10 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Trong thời điểm này, chúng ta càng nhận thức rõ ràng hơn về việc mỗi cá nhân trên toàn thế giới cần thay đổi nhận thức trong ứng xử với thiên nhiên, cùng chung tay trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai. Đây là lý do Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay có chủ đề "Hợp tác để cùng vượt qua thách thức kép".

Cùng với thiên tai, trong những tháng đầu năm 2021, đại dịch COVID-19 đã diễn ra phức tạp. Nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội dài ngày, tập trung mọi nguồn lực, sử dụng phần lớn dự phòng ngân sách cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên chưa có điều kiện triển khai nhiều hoạt động phòng, chống thiên tai trong tình hình mới, trong khi mùa mưa bão đang xảy ra. Đây là thách thức lớn cho công tác phòng, chống thiên tai.

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được bắt đầu vào năm 1989 do Đại hội đồng Liên hợp quốc khởi xướng để tôn vinh các nỗ lực và văn hóa toàn cầu trong cuộc đấu tranh sinh tồn với thiên tai và thúc đẩy mỗi cá nhân và Chính phủ các quốc gia chung tay xây dựng môi trường an toàn hơn trước thiên tai. Từ năm 2009, Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được tổ chức cố định vào ngày 13/10 hằng năm. ASEAN cũng lấy ngày này để kỷ niệm Ngày Quản lý thiên tai ASEAN.

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2021 có chủ đề "Hợp tác để cùng vượt qua thách thức kép" nhấn mạnh đến bối cảnh toàn cầu đang phải đối mặt với thảm họa chưa từng có là đại dịch COVID-19 và thiên tai diễn ra rất phức tạp, cực đoan. Các quốc gia, lãnh thổ đều có ảnh hưởng lẫn nhau trong việc giải quyết các vấn đề mang tính liên quốc gia, cùng vượt qua thách thức kép là thiên tai và đại dịch COVID-19./.

HNV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-xa-hoi-an-toan-truoc-thien-tai/hop-tac-de-cung-vuot-qua-thach-thuc-kep-593954.html