Hợp tác đào tạo lao động xuất khẩu sang Đức

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Hợp tác Kinh tế và Phát triển, Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam vừa có buổi làm việc về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Trao chứng chỉ đào tạo cho các học viên sang Đức làm việc trong ngành điều dưỡng

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao cho Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) trực tiếp ký kết thỏa thuận hợp tác với Đức để tuyển chọn, đào tạo và đưa lao động Việt Nam sang Đức học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng và chăm sóc người già. Qua hơn 3 năm triển khai, tổng số học viên đạt yêu cầu xuất cảnh là 299 người.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Đại sứ quán Đức mong muốn được tiếp tục hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật bằng hình thức cử chuyên gia Đức sang hỗ trợ cho đội ngũ chuyên gia ở các trường.

Tin-ảnh: G.Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/hop-tac-dao-tao-lao-dong-xuat-khau-sang-duc-20181127203445474.htm