Hợp tác Á - Âu về phát triển bao trùm

Sáng 16-5, Hội nghị Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) về 'Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu', do Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đã khai mạc tại thành phố Nha Trang.

Tới dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, cùng hơn 180 đại biểu từ 53 thành viên ASEM, các tổ chức quốc tế và khu vực.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày, với nhiều phiên thảo luận, trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác Á - Âu về phát triển bao trùm. Tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường cho rằng, ASEM cần thống nhất nhận thức và hành động về mục tiêu cao nhất của tăng trưởng là phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm; các chính sách phát triển cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và bao trùm, giữa ngắn hạn và dài hạn, bảo đảm hiệu quả kinh tế, bền vững về môi trường và hài hòa về xã hội…

*Cùng ngày, bên lề Hội nghị ASEM, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường tiếp Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ủy viên Ban chấp hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) G.Út. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác quan trọng giữa WEF và Việt Nam, nhất là xây dựng Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0, thỏa thuận hợp tác giữa WEF và Việt Nam về xây dựng nền kinh tế tự cường, chương trình hợp tác về quản lý ô nhiễm rác thải…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40214302-hop-tac-a-au-ve-phat-trien-bao-trum.html