Hợp sức phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm

Sáng nay 21-11, Cụm thi đua số 8 - CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2017. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT CATP chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Danh Mạnh, Trưởng CAH Quốc Oai - đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 đã trình bày tham luận kết quả công tác trong năm 2017 của các đơn vị trong Cụm, gồm Công an các huyện Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Trì, Thanh Oai, Chương Mỹ.

Trong năm 2017, các đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế phát sinh tội phạm, đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn ANTT, TTATXH.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng đơn vị nhận cờ luân lưu Cụm trưởng cụm thi đua số 8 - năm 2018.

Các đơn vị trong Cụm đã điều tra khám phá 820 vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy lớn. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó có 3 đơn vị giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự là CAH Quốc Oai, CAH Chương Mỹ, CAH Thanh Oai.

Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm thi đua đã số 8 xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an và CATP Hà Nội; tỷ lệ điều tra khám án chung đạt 78,5%, trong đó triệt phá 188 ổ nhóm hình sự, xử lý 19 vụ hoạt động mại dâm, 131 ổ cờ bạc...

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa với nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Như phong trào “Tự phòng, tự quản về ANTT", phong trào "Vận động nhân dân cung cấp thông tin tội phạm và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật khác”, mô hình “Xây dựng khu dân cư, xã thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT”…

Trong năm qua, Cụm thi đua số 8 có 177 lượt tập thể và 708 lượt cá nhân được tuyên dương, khen thưởng; đặc biệt trong đó có 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 117 Bằng khen Bộ Công an và 44 Bằng khen của thành phố.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Biểu dương ghi nhận kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua số 8, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, khẳng định phong trào thi đua thời gian qua đã tạo động lực, mang lại hiệu quả thiết thực, mô hình cách làm hay, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như xây dựng hình đẹp của lực lượng CAND trong lòng quần chúng nhân dân.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn lưu ý trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết tổ chức phát động thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội nghị, các đơn vị đã thống nhất suy tôn, bình chọn danh hiệu thi đua các đơn vị; và trao cờ luân lưu cho CAH Thường Tín làm đơn vị Cụm trưởng và CAH Thanh Trì là đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 8 năm 2018.

Ánh Nguyệt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/hop-suc-phong-ngua-dau-tranh-hieu-qua-cac-loai-toi-pham/748793.antd