'Hộp sọ người ngoài hành tinh' hé lộ bí mật sốc của Đức Quốc xã

Chiếc rương được phát hiện trong một hang động trên núi Bolshoi Tjach chứa một thứ vượt qua hiểu biết con người và tiết lộ bí mật của Đức Quốc xã.

Theo nhà khoa học Vladimir Melikov - dẫn đầu đoàn thám hiểm, chiếc rương của Đức Quốc xã được phát hiện bởi nữ tu sĩ sống trong một khu rừng gần vùng núi Adygea, nước Nga.

Theo nhà khoa học Vladimir Melikov - dẫn đầu đoàn thám hiểm, chiếc rương của Đức Quốc xã được phát hiện bởi nữ tu sĩ sống trong một khu rừng gần vùng núi Adygea, nước Nga.

Ngoài ra cô còn nói rằng khu vực này có 1 nơi ẩn náu bí mật từng được các nhà điều tra Đức Quốc xã sử dụng. Chiếc hộp hình chữ nhật trông giống chiếc vali nhỏ được khóa cẩn thận, bên ngoài khắc ký hiệu tổ chức bí mật Ahnenerbe của Đức hoạt động từ năm 1939 đến 1945.

Ahnenerbe có tên chính thức là “Cộng đồng Nghiên cứu và Giảng dạy Di sản Tổ tiên", được thành lập bởi Heinrich Himmler - bạn lâu năm của Adolf Hitler, thành viên hàng đầu của Đức Quốc xã, và là một trong những người nhất chịu trách nhiệm trực tiếp cho cuộc thảm sát Holocaust.

Tổ chức này ban đầu được tạo ra để nghiên cứu lịch sử và di sản của chủng tộc Aryan, được Hitler cho là tộc người “thượng đẳng” ở châu Âu trong quá khứ.

Các cuộc điều tra đã đưa họ đến nhiều nơi trên thế giới và nhóm này nhanh chóng chuyển sang khám phá nhiều hơn các hoạt động huyền bí. Bên trong chiếc rương, Vladimir Melikov và nhóm thám hiểm của ông đã tìm thấy hai hộp sọ bí ẩn với những thứ giống như một loại sừng kỳ lạ.

Ban đầu, ông đã nghĩ rằng chúng là những phần còn lại của động vật đã hóa thạch. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ hơn, ông thực sự bị sốc trước những gì mình tìm thấy.

“Chúng không giống bất cứ thứ gì mà con người biết đến. Hãy chú ý vào lỗ tròn ở dưới cùng của đầu, nó là cơ sở của cột sống. Vị trí cho thấy sinh vật này di chuyển bằng hai chân", Melikov giải thích.

“Trong số những đặc điểm bí ẩn nhất của hộp sọ là không có vòm sọ và hàm. Hốc mắt to bất thường, có các đặc điểm trên khuôn mặt giống con người và chúng có hai cái sừng mọc tách biệt nhau”.

Theo Melikov, hộp sọ này thuộc về một loài sinh vật hai chân mà khoa học chưa biết đến. Ông tin rằng đó có thể là một sinh vật ngoài hành tinh đã đến thăm Trái Đất trong quá khứ.

Người ta còn biết rằng Ahnenerbe đã tìm nhiều cách để liên hệ với người ngoài hành tinh với mong muốn có được vũ khí quyền lực tuyệt đối. Tuy nhiên, chi tiết về các cuộc thám hiểm của họ vẫn còn bị bao trùm trong bí mật.

Đức Quốc xã từ lâu được cho là đã tìm kiếm những hài cốt và bản thảo cổ đại của người ngoài hành tinh với hy vọng có thể tiếp cận với công nghệ tiên tiến của người ngoài hành tinh để có thể đã giúp ích cho nỗ lực chiến tranh của họ.

Tuy nhiên, những gì xảy ra trong các cuộc gặp gỡ và số phận của những sinh vật ngoài hành tinh vẫn còn là một bí ẩn to lớn.

Mời các bạn xem video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Nguồn: VTC

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hop-so-nguoi-ngoai-hanh-tinh-he-lo-bi-mat-soc-cua-duc-quoc-xa-1628106.html