Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm 'Nhà báo và mạng xã hội' khu vực phía Nam

Sáng nay (6/9), tại TP. Cần thơ, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN), Ban tổ chức Tọa đàm 'Nhà báo và mạng xã hội ' khu vực phía Nam đã họp rà soát mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, sẽ diễn ra vào sáng ngày mai (7/9).

Được biết, đây là cuộc Tọa đàm thứ 2 trong tổng số 3 cuộc Tọa đàm mà Hội Nhà báo Việt Nam có kế hoạch tổ chức với sự phối hợp, giúp đỡ của các địa phương nơi tổ chức tọa đàm, để bàn về một chủ đề “nóng” “Nhà báo và mạng xã hội” tại 3 khu vực Bắc- Trung- Nam. Cuộc thứ nhất đã tổ chức tại Quảng Ninh (ngày 13/7); Cuộc thứ hai tổ chức tại Cần Thơ (ngày 7/9) và Cuộc 3 dự kiến sẽ được tổ chức tại Quảng Ngãi (ngày 21/9).

Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch HNBVN Nguyễn Bé, BTC tọa đàm "Nhà báo và mạng xã hội" khu vực phía Nam đã họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức tọa đàm. Ảnh: HN

Hiện nay, trên mạng xã hội đã tồn tại vô vàn những thông tin không được kiểm soát, được nhiều người chia sẻ, hưởng ứng trong đó có các nhà báo. Những thông tin như vậy đã gây hệ lụy không nhỏ với sự ổn định trong xã hội. Đặc biệt là hiện tượng cơ quan báo chí, nhà báo bị mạng xã hội “dẫn dắt”, “định hướng” ngược… Chuẩn mực và trách nhiệm của nhà báo khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác như thế nào, cụ thể là gì trong điều kiện hiện nay?

Vì vậy, Tọa đàm “Nhà báo và mạng xã hội” được tổ chức với mong muốn nhận được nhiều ý kiến tham gia, đóng góp của các nhà báo, các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, các cấp Hội cơ sở để xây dựng và cụ thể hóa, nhằm hướng dẫn thực hiện Điều 5 trong 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam: “Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác".

Tại cuộc họp sáng nay, đại diện BTC cho biết: Tham dự tọa đàm tại khu vực phía Nam dự kiến sẽ có khoảng 70 đại biểu thuộc các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, Hội Nhà báo đến từ 23 tỉnh, thành phố trong khu vực; khoảng 80 đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí thường trú tại Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh; Có khoảng 20 tham luận đã gửi đến và đăng ký với BTC.

Khu vực Đồng bằng Sông Cửu long, miền Đông, TP. Hồ Chí Minh có hoạt động báo chí sôi động. Đề tài Tọa đàm “Nhà báo và mạng xã hội” thu hút sự quan tâm cao của nhà báo, hội viên. Vì vậy, với sự phối hợp và hỗ trợ tối đa của Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ, Hội Nhà báo Cần Thơ, cũng như các cơ quan, đơn vị tại địa phương, BTC sẽ cố gắng để tổ chức cuộc tọa đàm có chất lượng và đạt được hiệu quả cao nhất”- Phó Chủ tịch HNBVN Nguyễn Bé, nhấn mạnh.

N.L

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/hop-ra-soat-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-toa-dam-nha-bao-va-mang-xa-hoi-khu-vuc-phia-nam-44255