Hợp nhất hai Trường trung cấp thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Sáng nay (17/9), tại Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội, LĐLĐ Thành phố tổ chức lễ công bố quyết định hợp nhất trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội và Trường Trung cấp Nghề Công đoàn Hà Nội thành Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

Theo Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 27/7/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam được công bố tại buổi lễ, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định hợp nhất nguyên trạng Trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội và Trường Trung cấp Nghề Công đoàn Hà Nội thành Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội từ ngày 15/8/2018.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại buổi lễ

Trên cơ sở đó, LĐLĐ Thành phố cũng có các quyết định bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Minh giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội; bổ nhiệm 3 Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội gồm: đồng chí Bùi Thị Thanh Xuân, đồng chí Lê Thị Thúy Hường và đồng chí Dương Văn Tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Khắc Á, Trưởng phòng Tổ chức cơ sở, Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố, sự chủ động, tích cực, khẩn trương của hai đơn vị Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội và Trường Trung cấp Nghề Công đoàn Hà Nội trong xây dựng Đề án, triển khai các công việc để tiến hành hợp nhất hai Trường theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đồng chí Lê Khắc Á, Trưởng phòng Tổ chức cơ sở, Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Quyết định hợp nhất cho Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội Ngô Văn Minh

Theo đồng chí Lê Khắc Á, đây là chủ trương đúng đắn của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đánh giá hai trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội và Trung cấp Nghề Công đoàn Hà Nội trước đây là những đơn vị mạnh của hệ thống Công đoàn Thủ đô, đảm nhận những vai trò, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn là đào tạo nghề và đào tạo cán bộ công đoàn, đồng chí Lê Khắc Á mong muốn sau khi hợp nhất, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tiếp tục đoàn kết thống nhất, từng bước củng cố, ổn định bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cả hai lĩnh vực, phấn đấu để Trường nói riêng, tổ chức Công đoàn Thủ đô nói chung sẽ là đơn vị đi đầu trong hệ thống công đoàn cả nước về dạy nghề và đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu cũng đánh giá cao sự đồng thuận của Ban giám hiệu hai trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội và Trung cấp Nghề Công đoàn Hà Nội đã nghiêm túc, đoàn kết, thống nhất cao, chủ động tham mưu cho LĐLĐ Thành phố xây dựng Đề án, phân công cán bộ, ra các Quyết định để thực hiện hợp nhất thành công.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội Ngô Văn Minh trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ quản lý các phòng, ban

Một lần nữa nhấn mạnh đây là chủ trương đúng đắn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phù hợp với điều kiện hoạt động cụ thể của hai Trường trong bối cảnh hiện nay, Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu cho rằng, việc sát nhập hai đơn vị thành Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề công đoàn Hà Nội sẽ đem tới cho nhà trường những vận hội mới song cũng sẽ có không ít khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, Ban giám hiệu, cán bộ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường cần tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ, vận hội mới để ổn định và phát triển.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu chỉ đạo, thời gian tới, Trường phải xây dựng được Đề án hoạt động cụ thể, tăng cường liên kết với các trường dạy nghề trong thành phố, làm việc với các địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp để kết nối với doanh nghiệp triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho người lao động; chú trọng đẩy mạnh đào nghiệp vụ cán bộ công đoàn theo chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu cũng đề nghị Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục đoàn kết, quan tâm xây dựng mối đoàn kết nội bộ từ các phòng ban; hoàn thiện việc phân công cán bộ bằng cách lập các kế hoạch công việc của từng vị trí công tác cụ thể cho từng cá nhân. Đặc biệt, Nhà trường cũng cần sớm kiện toàn các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể như cấp ủy Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên...để tăng thêm sức mạnh hệ thống, góp phần đưa Trường sớm ổn định và phát triển.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hop-nhat-hai-truong-trung-cap-thuoc-ldld-thanh-pho-ha-noi-80131.html