Họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Sáng 20/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020).

 Đại biểu tham dự buổi họp mặt truyền thống.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt truyền thống.

Tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng đại diện gia đình các vị từng tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu ôn lại truyền thống 60 năm qua.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu cho biết: Ngày 20/12/1960, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam được tiến hành tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đại hội đã quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, thông qua Tuyên ngôn và Chương trình hành động 10 điểm của Mặt trận.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, đây là sự kiện quan trọng, là bước ngoặt của cách mạng miền Nam. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự sáng tạo trong chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng miền Nam. Kể từ đây, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là người đại diện chân chính, ngọn cờ công khai đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các đảng phái, các đoàn thể, các tôn giáo và nhân sĩ yêu nước ở miền Nam, không phân biệt xu hướng chính trị, để đấu tranh lật đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai phản động, thực hiện độc lập, dân chủ, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

Đại biểu tại buổi Họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp nối truyền thống hào hùng và những thành quả cách mạng của 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và 60 năm thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu khẳng định: hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động theo hướng thiết thực và đi vào từng đối tượng cụ thể; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp, người lao động tự do quan tâm công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt quan tâm những tâm tư, nguyện vọng liên quan đến Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò sự năng động, sáng tạo trong xây dựng và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh để giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, ý chí và nhân cách của công dân TPHCM; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư, triển khai thực hiện tốt các hoạt động dân sinh; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, các hình thức tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân.

“60 năm trước, một tổ chức Mặt trận ra đời để kết đoàn các lực lượng, thành phần yêu nước nhằm đấu tranh đòi hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước và 60 năm sau, cũng với tinh thần và sức mạnh đoàn kết ấy, cũng với lòng yêu nước và sự tự cường, tự lực, chúng ta đã và đang từng ngày khơi dậy, phát huy, giữ gìn sức mạnh nội sinh để tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo vệ nền độc lập của dân tộc, phát huy dân chủ và hạnh phúc của nhân dân”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu khẳng định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tiếp nhận hiện vật do gia đình Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trao tặng. Ảnh: Long Hồ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các gia đình hiến tặng hiện vật. Ảnh: Long Hồ

Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức đã tiếp nhận một số hiện vật liên quan đến lịch sử Mặt trận để lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, có 4 gia đình đã trao tặng những hiện vật quý báu như: Cặp đựng hồ sơ mỗi chuyến công tác của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Chiếc cặp này được Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sử dụng từ năm 1989, gắn liền với những tài liệu quan trọng của quốc gia, dân tộc. Thời điểm năm 1989, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đang là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hiện vật 4 bài báo do gia đình Giáo sư Lý Chánh Trung hiến tặng. Những bài báo ghi lại cuộc đấu tranh của phong trào “Ký giả đi ăn mày” do giới báo chí Sài Gòn thực hiện để xuống đường cùng đồng bào sôi sục đấu tranh chống Thiệu độc tài và tham nhũng; ghi lại cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào miền Nam trên chiến trường đầy khốc liệt. Hay những hiện vật quý của gia đình ông Phan Nhẫn, thành viên Phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris, Phó Văn phòng Mặt trận - Dân vận từ năm 1976-1982; ông Nguyễn Minh Hồng, cán bộ phục vụ các cơ quan Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Ban Trí vận Mặt trận khu Sài Gòn - Gia Định.

Hương Diệp (tổng hợp)

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/thoi-su/hop-mat-truyen-thong-nhan-ky-niem-60-nam-thanh-lap-mat-tran-dan-toc-giai-phong-mien-nam-viet-nam-37860.html