Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh

Sáng 29-1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh tại Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các anh hù

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các anh hù

NDĐT - Sáng 29-1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh tại Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến dự.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã làm lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh. Ôn lại truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố khẳng định cùng với cả nước, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh đã trải qua chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường và giành thắng lợi vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã đương đầu trực diện với các thế lực thực dân, đế quốc sừng sỏ và đã giành được những chiến công chói lọi, những thắng lợi vẻ vang, tạo nên lịch sử hào hùng của Đảng bộ thành phố.

Phát huy truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, hơn 40 năm qua, thành phố là nơi hội tụ và lan tỏa “cùng cả nước, vì cả nước” đi đầu trong công cuộc xây dựng Tổ quốc. Thành phố đã phát huy tốt các lợi thế tự nhiên và các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị và các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Minh Hiền, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến khối Quân Dân Chính Đảng Gia Định bày tỏ niềm hạnh phúc khi cuộc họp mặt diễn ra trong những ngày toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hân hoan chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng 75 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là dịp để mỗi thành viên câu lạc bộ tưởng nhớ lại những ngày hào hùng cách đây 75 năm khi nhân dân Nam Bộ, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định theo tiếng gọi của Đảng và Chính quyền Cách mạng đã nhất tề đứng lên, nổ những phát súng kiên cường của Nam Bộ thành đồng Tổ quốc, mở đầu cuộc kháng chiến thần thánh trường kỳ của toàn dân ta.

Đồng chí Phạm Minh Hiền cho biết, từ khi thành lập đến nay, đền Gia Định đã trở thành địa chỉ đỏ để Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Quân Dân Chính Đảng Gia Định họp mặt và tổ chức các hoạt động; qua đó giữ vững, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ kế tục xứng đáng với sự nghiệp của các thế hệ đi trước, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại buổi họp mặt

Chương trình sân khấu hóa ôn lại truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Đông đảo đại biểu về dự buổi họp mặt.

MẠNH HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43068502-hop-mat-truyen-thong-cach-mang-sai-gon-cho-lon-gia-dinh-tp-ho-chi-minh.html