Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định dịp đầu Xuân

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã ôn lại truyền thống của Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, một trung tâm đô thị lớn ở miền Nam, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi các lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tới dự buổi họp mặt. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi các lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tới dự buổi họp mặt. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Sáng 29/1 (mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý), tại Đền Gia Định, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự buổi họp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang và các nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Xứ ủy, Khu ủy, Thành ủy các thời kỳ, các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các gia đình người có công với đất nước.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đã ôn lại truyền thống của Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, một trung tâm đô thị lớn ở miền Nam, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ, nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã đương đầu trực diện với các thế lực thực dân, đế quốc và đã giành được những chiến công chói lọi, tạo nên những mốc son lịch sử hào hùng của Đảng bộ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Với tinh thần, truyền thống đó, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển mạnh mẽ. Năm 2019, thành phố đã hoàn thành 18/20 chỉ tiêu phát triển.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh năm 2020 là năm cần phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng bất khuất, đoàn kết, năng động, sáng tạo để tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa 11, khóa 12 về công tác xây dựng Đảng gắn với chuyên đề của năm 2020 là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vị thế, mỗi cán bộ đảng viên cần đoàn kết, luôn đặt lợi ích chung, lợi ích của người dân lên trên lên trước, tận tụy phục vụ nhân dân, đoàn kết thống nhất ý chí xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà mọi người đều nghĩ đến với một niềm tin lớn lao: niềm tin về sự giữ vững truyền thống anh hùng bất khuất của Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, niềm tin về Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, vì cả nước cùng cả nước.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Quân Dân Chính Đảng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định thay mặt câu lạc bộ tri ân những chiến sỹ và nhiều thế hệ người dân Củ Chi đã anh dũng, kiên cường đấu tranh vì độc lập dân tộc; đồng thời tỏ lòng cảm ơn các lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, đồng bào, đồng chí đã nỗ lực hoàn thành toàn diện khu công trình lịch sử cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định trang trọng hôm nay.

Dịp họp mặt năm nay càng ý nghĩa hơn khi cả nước đang hướng tới dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020), 75 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), 75 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, đất nước ta hiện nay đang có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hop-mat-truyen-thong-cach-mang-sai-goncho-longia-dinh-dip-dau-xuan/620364.vnp