Họp mặt, tôn vinh những trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu English Edition

Sáng 23/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Long An phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp mặt, biểu dương trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu lần thứ 2 năm 2023.

Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh - Hoàng Đình Cán; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn.

Đại biểu dự cuộc họp mặt

Đại biểu dự cuộc họp mặt

Đội ngũ trí thức, trong đó có trí thức Khoa học và Công nghệ tham gia tích cực, đóng góp quan trọng vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Nhiều trí thức không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà còn tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các tập thể

Đến nay, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh có 17 Hội thành viên và 13 đơn vị liên kết với 350.000 hội viên. Những năm qua, Liên hiệp hội và các Hội thành viên phát huy tốt vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết, tập hợp, tạo điều kiện phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, góp phần xây dựng, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. Liên hiệp hội và các Hội thành viên tổ chức, phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn về biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, kiến trúc xanh, không gian xanh, về dân số - gia đình,…

Các cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Phát biểu tại cuộc họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được biểu dương, đánh giá cao các hoạt động và kết quả đóng góp của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. Đồng thời ghi nhận, tôn vinh những cố gắng, nỗ lực và thành tích lớn lao, những cống hiến to lớn của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ đối với sự phát triển về mọi mặt của tỉnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, cần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đảng đoàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phổ biến kiến thức, hướng dẫn nhân dân tiến quân vào khoa học và công nghệ để giải quyết những vấn đề bức thiết trong cuộc sống.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ tỉnh tiếp tục chủ động, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Đồng thời phối hợp cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao những thành tích tiêu biểu của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. Ngoài ra, cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc hơn nữa vinh dự và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân,…

Dịp này, có 5 tập thể, 10 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2023. Ngoài ra, có 12 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT về thành tích đóng góp cho hoạt động Khoa học và Công nghệ của tỉnh./.

Thanh Nga - Hoàng Tuân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hop-mat-ton-vinh-nhung-tri-thuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-tieu-bieu-a155816.html