Họp mặt Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTO - Sáng ngày 1/2/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), trao Huy hiệu Đảng 3/2/2020 và trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng mang tên “Búa Liềm Vàng” tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi họp mặt

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi họp mặt

Đến dự có đồng chí Võ Hồng Nhân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương VII (Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương); Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng; đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Văn Thắng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban, cơ quan Tỉnh ủy và Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ nhiệm các Hội quán trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua. Đồng thời, điểm qua những kết quả nổi bật của tỉnh Đồng Tháp năm 2019 và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Từ những ngày đầu thành lập Đảng, Đồng Tháp là một trong những “cái nôi” ra đời các tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên với Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng được thành lập tại Hòa An (Cao Lãnh), Phong Hòa (Lai Vung). Từ chỗ chỉ có vài đảng viên, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đến nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có trên 60 ngàn đảng viên. Biên niên sử hào hùng của Đảng bộ đã thấm biết bao mồ hôi, nước mắt và cả dòng máu đỏ của bao lớp cán bộ, đảng viên trung kiên qua các thời kỳ.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nhấn mạnh, năm 2020 là thời khắc quan trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Do đó, cùng với việc thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đảng viên ở đại hội Đảng từng cấp, mỗi đảng viên phải nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng hơn nữa, đồng thời trở thành một tuyên truyền viên tích cực, là cầu nối để Đảng gần dân, cùng hòa thành một thể thống nhất với “Ý Đảng - lòng Dân”. Thời gian tới, Đảng bộ Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 55, 60 và 70 năm tuổi Đảng

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho 203 đảng viên, trong đó có 12 đồng chí nhận Huy hiệu 55, 60 và 70 năm tuổi Đảng. Qua đó, để ghi nhận sự đóng góp của các đồng chí trong thời gian qua đối với sự nghiệp xây dựng Đảng bộ Tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải thưởng cuộc thi Giải Báo chí về xây dựng Đảng mang tên “Búa Liềm Vàng” tỉnh Đồng Tháp năm 2019

Tại buổi họp mặt, Ban Tổ chức Giải “Búa Liềm vàng” tỉnh Đồng Tháp 2019 trao 39 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi Giải Báo chí về xây dựng Đảng mang tên “Búa Liềm Vàng” tỉnh Đồng Tháp năm 2019 gồm: 3 giải A, 9 giải B, 13 giải C và 14 giải khuyến khích.

Được biết, sau thời gian phát động, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 131 tác phẩm của 117 tác giả thuộc 5 thể loại: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và Ảnh báo chí của các tác giả là cán bộ, đảng viên, nhà báo chuyên nghiệp của các cơ quan báo chí ở địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh. Các tác phẩm dự thi có nhiều cách thức thể hiện đa dạng trong công tác xây dựng Đảng, phản ánh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng sát với thực tiễn cuộc sống.

Đoàn đại biểu viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các sở, ban, ngành đã đến viếng, dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh).

Ngân Nguyễn

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/hop-mat-ky-niem-90-nam-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-89155.aspx