Họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

ĐTO - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (TG) của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), sáng ngày 28/7, Ban TG Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức họp mặt cán bộ TG (Tuyên huấn (TH)) qua các thời kỳ.

Quang cảnh buổi họp mặt

Quang cảnh buổi họp mặt

Đến dự có đồng chí Võ Hồng Nhân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy..

Đại biểu tham dự họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được xem phóng sự ôn lại lịch sử của ngành TH,TG tỉnh qua các thời kỳ. Giai đoạn 1930 – 1975, ngành TH, TG với nhiệm vụ chính trị: tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản; vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, quyết tâm, sát cánh bên Đảng đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước. Từ sau năm 1975, công tác TH, TG tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được tăng cường với vai trò, nhiệm vụ bám sát đường lối cách mạng trong tình hình mới. Năm 1987, Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định sáp nhập Ban Khoa giáo, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng và Ban TH thành Ban TG Tỉnh ủy. Đến nay, toàn ngành TG đã tập trung tham mưu cấp ủy đảng xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và địa phương; định hướng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương của Ðảng và chính sách, pháp luật Nhà nước..., góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Hiền – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ kỷ niệm công tác ngành tuyên huấn,tuyên giáo

Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt, đại biểu cùng nhau chia sẻ kỷ niệm, những điều tâm đắc trong quá trình công tác ngành TH, TG. Đồng thời, bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ ngành TG tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, giữ vững các nguyên tắc của Đảng; phấn đấu học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực tham mưu và kỹ năng làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ....

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của toàn ngành TG, TH tỉnh nhà trong thời gian qua. Từ đó, góp phần to lớn vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề nghị, thời gian tới ngành TG tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính trị trong xây dựng Đảng, an ninh chính trị địa phương; tham mưu cấp ủy lãnh đạo tốt lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, quan điểm sai trái, thù địch; đổi mới công tác quán triệt và tuyên truyền nghị quyết theo hướng rõ ràng, thiết thực và hiệu quả...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Minh Trung

Tại buổi họp mặt, Ban TG Tỉnh ủy công bố Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Minh Trung – nguyên Trưởng Ban TG Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, 9 cá nhân vinh nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TG” của Ban TG Trung ương trao tặng.

P.LỘC

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/hop-mat-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-92342.aspx