Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày 12/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021), với sự tham dự của ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, là ĐBQH các khóa XI, XII, XIII; ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM và các ĐBQH, lão thành cách mạng thành phố.

Tại buổi họp mặt, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đã phát biểu ôn lại truyền thống ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Đúng vào ngày 6/1/1946, cùng với thủ đô Hà Nội thì ở Sài Gòn - Chợ Lớn cũng hưởng ứng nhiệt liệt. Lúc này, quân Pháp đã chiếm toàn bộ thành phố và các địa phương ở Nam bộ. Các cuộc bố ráp, khổng bố diễn ra gay gắt nhằm ngăn cản cách mạng và nhân dân Nam bộ tham gia hưởng ứng ngày Tổng tuyển cử.

Thời điểm đó, đã có 42 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ Tổng tuyển cử. Dù vậy, tổng số cử tri đi bỏ phiếu vẫn đạt tỉ lệ cao (89%), góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử trên cả nước, đã bầu được 333 đại biểu.

Đây cũng là cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên được tiến hành theo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ, phổ thông, bình đẳng, trực tiếp. Từ đó, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Từ đây, đánh dấu một mốc son đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam.

75 năm đã trôi qua, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 nhiệm kỳ, là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Theo ông Trần Lưu Quang, Đoàn ĐBQH TP HCM từ khóa VI đến nay đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cùng chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Quang cảnh buổi họp mặt. (Ảnh: Hồng Phúc).

Quang cảnh buổi họp mặt. (Ảnh: Hồng Phúc).

Từ năm 2017 đến nay, Đoàn ĐBQH TP HCM đã thể hiện vai trò tích cực, sáng tạo, đổi mới trong kiến nghị, đề xuất và sau đó là triển khai Nghị quyết số 54/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM của Quốc hội; Nghị quyết 131/2020 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM và Nghị quyết số 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM.

“Mỗi ĐBQH thành phố đã làm tốt vai trò, trách nhiệm dân cử của mình để luôn kề vai sát cánh cùng với chính quyền làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Thông qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã sâu sát hơn, lắng nghe, tiếp thu nguyện vọng của người dân. Qua đó, đã góp tiếng nói vào ý chí chung của Quốc hội cả nước”, ông Trần Lưu Quang khẳng định.

Cũng tại buổi họp mặt, ĐBQH TP HCM qua các khóa, các thời kỳ đã chia sẻ về vai trò và trách nhiệm của ĐBQH ở mỗi giai đoạn. Cho đến nay, Đoàn ĐBQH TP HCM đã tổ chức 112 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến xây dựng luật; 347 cuộc tiếp xúc cử tri; 32 nội dung giám sát, khảo sát và tổ chức hàng trăm buổi tiếp công dân, sau đó chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết hơn 4.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thành phố.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hop-mat-ky-niem-75-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-bau-quoc-hoi-viet-nam-549595.html