Họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Tây Đô

Chiều 23-6, Trung đoàn Bộ binh 932 và Ban Liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Ðô (TÐTÐ) tổ chức họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập TÐTÐ (24/6/1964-24/6/2020).

Ngày 24-6-1964, TÐTÐ được thành lập tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (nay là huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). TÐTÐ ra đời trên cơ sở các Ðại đội độc lập 31, 23 và 28 cùng với đại đội Ðặc công, Ðại đội trợ chiến và các bộ phận Thông tin, Trinh sát với quân số 1.330 đồng chí. Trong 11 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, TÐTÐ cùng với nhân dân Cần Thơ đã tác chiến gần 200 trận; tiêu diệt, làm bị thương và bắt giữ khoảng hơn 20.000 tên địch; tiêu diệt 9 tiểu đoàn chủ lực bảo an và đánh 3 căn cứ chi khu quân sự; bắn cháy 10 xe bọc thép, 15 tàu chiến, bắn rơi 17 máy bay… TÐTÐ còn hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu và giúp nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng, xây dựng lại đất nước. TÐTÐ đã vinh dự được Nhà nước 2 lần tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 932 cho biết, những năm qua cán bộ, chiến sĩ TÐTÐ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; huấn luyện chiến sĩ mới nhiều năm liền đạt giỏi… Qua đó góp phần xây dựng Trung đoàn nhiều năm liền đạt danh hiệu “Ðơn vị quyết thắng”.

Phạm Trung

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/hop-mat-ky-niem-56-nam-ngay-thanh-lap-tieu-doan-tay-do-a122632.html