Họp mặt cựu học sinh miền Nam

Ngày 2-11, gần 100 cựu học sinh miền Nam đang sinh sống tại Đồng Nai đã tham dự buổi họp mặt truyền thống lần thứ VIII năm 2019 do Ban liên lạc Cựu học sinh miền Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức. Đây cũng là dịp ôn lại truyền thống 65 năm học sinh miền Nam trên đất Bắc, 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ và thăm hỏi sức khỏe, động viên nhau trong cuộc sống.

Đại diện Ban liên lạc cựu học sinh miền Nam tỉnh Đồng Nai tặng hoa cho các thầy, cô giáo từng công tác tại Trường Học sinh miền Nam

Đại diện Ban liên lạc cựu học sinh miền Nam tỉnh Đồng Nai tặng hoa cho các thầy, cô giáo từng công tác tại Trường Học sinh miền Nam

Kể từ tháng 12-1954, thời điểm chuyến tàu đầu tiên đưa cán bộ, bộ đội và con em cán bộ, bộ đội từ miền Nam cập cảng Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến nay đã gần 65 năm, lực lượng học sinh miền Nam được đào tạo, trưởng thành và đã trở thành những “hạt giống đỏ” đóng góp cho cuộc giải phóng dân tộc ở miền Nam, cũng như góp công vào việc xây dựng đất nước sau khi thống nhất.

Các cựu học sinh miền Nam vui mừng hỏi thăm nhau trong ngày họp mặt

Ban liên lạc Cựu học sinh miền Nam tỉnh Đồng Nai được thành lập năm 2004 do ông Huỳnh Văn Bình, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. Hiện nay, Trưởng ban liên lạc Cựu học sinh miền Nam tỉnh Đồng Nai là bà Tăng Kim Đoan, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế. Tổng số cựu học sinh miền Nam ở tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 200 người.

Tin, ảnh: T.Vi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/hop-mat-cuu-hoc-sinh-mien-nam-2971885/