Họp mặt chức sắc, tu sĩ tôn giáo nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Sáng 17-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc, tu sĩ tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020.

Toàn cảnh buổi họp mặt.

Toàn cảnh buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường cho rằng, trong năm 2019 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và khá toàn diện, kinh tế đạt mức tăng trưởng cao. Các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội được chú trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao quà cho các vị chức sắc tôn giáo.

Đến nay toàn tỉnh có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 đơn vị hành chính cấp huyện được Thủ tướng công nhân đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Đặc biệt tỉnh Đồng Nai vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là một trong hai tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

.

Trong thành tích chung đó, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhân và biểu dương những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và các tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh tặng quà các vị chức sắc, tu sĩ tôn giáo.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cho biết, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra nhiều sự kiện lớn trọng đại của đất nước như: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức đại Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện quan trọng khác.

Năm 2020 cả hệ thống chính trị sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Do đó, lãnh đạo tỉnh mong muốn, các vị chức sắc, chức việc, các tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh phát huy những mặt tích cực, tiếp tục đồng hành cùng các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp cùng nhau vượt qua khó khăn, chung tay xây dựng phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

*Cũng sáng cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh dẫn đầu; đoàn của Tòa Giám mục Xuân Lộc do Giám mục Đinh Đức Đạo, Giáo phận Xuân Lộc dẫn đầu; đoàn của Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam do mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam, phụ trách mục vụ Đồng Nai dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh nhân dịp Xuân Canh Tý, mừng Đảng quang vinh.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến thăm và chúc mừng lãnh đạo tỉnh

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo đã thông báo những kết quả hoạt động trong năm 2019; đặc biệt là hoạt động bác ái từ thiện xã hội trị giá hàng trăm tỷ đồng, góp phần chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn.

Giám mục Đinh Đức Đạo, Giáo phận Xuân Lộc tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà các tổ chức tôn giáo dành cho lãnh đạo tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ để các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt việc tu học, hành đạo. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong việc phát triển; cùng thực hiện chung mục tiêu là chăm lo đời sống cho nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Văn Chính

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202001/hop-mat-chuc-sac-tu-si-ton-giao-nhan-dip-xuan-canh-ty-2020-2984164/