Hợp lực trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự

Thời gian qua, sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các lực lượng vũ trang của thành phố (TP) Tuy Hòa, đặc biệt là giữa Công an TP Tuy Hòa và Đồn Biên phòng Tuy Hòa (BĐBP Phú Yên) trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương cũng là một trong những'điểm sáng' thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về 'Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng' trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng (Đồn Biên phòng Tuy Hòa) cùng Công an phường Phú Đông (Công an TP Tuy Hòa) vận động ngư dân giữ gìn an ninh trật tự khu neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Đông Tác. Ảnh: Phương Oanh

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng (Đồn Biên phòng Tuy Hòa) cùng Công an phường Phú Đông (Công an TP Tuy Hòa) vận động ngư dân giữ gìn an ninh trật tự khu neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Đông Tác. Ảnh: Phương Oanh

Liên tục truy quét tội phạm ma túy

TP Tuy Hòa tuy không phải là địa bàn trọng điểm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, song, những năm gần đây, tình hình hoạt động của loại tội phạm này và tệ nạn xã hội diễn biến khá phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nhất là ở các phường, xã ven biển trên địa bàn thành phố. Một số đối tượng thường tụ tập thành từng nhóm rồi thuê nhà nghỉ, khách sạn để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Xác định ma túy chính là nguồn gốc nảy sinh các loại tội phạm khác, Công an TP Tuy Hòa, cơ quan Quân sự thành phố và Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội. Qua đó, đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, liên tục triệt phá các tụ điểm, đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Điển hình, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 12-10-2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đồn Biên phòng Tuy Hòa và Công an phường 6 kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Võ Thanh Phi (sinh năm 1984, ở phường 9, TP Tuy Hòa) khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, ngày 6-11-2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố phối hợp với Đồn Biên phòng Tuy Hòa và Công an phường 9 kiểm tra hành chính tại một khách sạn ở khu phố Liên Trì 2, phường 9, đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Hỗ, sinh năm 1980 và Lê Thị Thu Hằng, sinh năm 1990, ở phường 2 với tang vật là 0,482g ma túy đá, cùng 8 thanh niên nam, nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp.

Ngày 5-1-2019, trong khi thi hành nhiệm vụ trên địa bàn, Đội tuần tra liên hợp giữa Công an thành phố và Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã phát hiện 2 đối tượng: Lê Hà Chánh, sinh năm 1995, trú phường 5, TP Tuy Hòa và Văn Thị Tuyết Trinh, sinh năm 1995, trú thị xã An Nhơn, Bình Định có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, Đội tuần tra phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng trên với tang vật 5,027g ma túy đá.

Đó chỉ là 3 trong 7 vụ điển hình về kết quả đấu tranh truy quét tội phạm trên địa bàn TP Tuy Hòa trong thời gian gần đây do Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Đồn Biên phòng Tuy Hòa thực hiện. Năm 2018, lực lượng chức năng đã bắt giữ 19 đối tượng, khởi tố 7 vụ với 8 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép các chất ma túy.

Theo Thiếu tá Lê Thế Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tuy Hòa, các vụ triệt phá đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ ma túy trên địa bàn TP Tuy Hòa thường mang tính nhỏ lẻ, số lượng ma túy không nhiều, song với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, các lực lượng chức năng của TP Tuy Hòa luôn nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn từ xa, kiên quyết không để tệ nạn ma túy tác động xấu đến cuộc sống bình yên của nhân dân.

Điểm sáng hiệp đồng

Theo Thượng tá Trà Trọng Phú, Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa, TP Tuy Hòa là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh, là nơi có nhiều hoạt động du lịch, tham quan, giao thương sôi động, nhộn nhịp, lại có bến cảng tàu đánh bắt xa bờ nên các đối tượng tội phạm thường triệt để lợi dụng để hoạt động vi phạm pháp luật, trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, các lực lượng chức năng thành phố luôn chủ động, xử lý tốt mọi tình huống, không để xảy ra những điểm nóng, tình hình an ninh trật tự địa bàn luôn ổn định và được giữ vững..

Để có được kết quả trên, các lực lượng vũ trang thành phố, đặc biệt là Công an TP Tuy Hòa và Đồn Biên phòng Tuy Hòa luôn coi công tác phối hợp là mấu chốt để nâng cao sức mạnh tổng hợp, quản lý tốt địa bàn vàđấu tranh với các hoạt động của tội phạm.

Thượng tá Phú cho biết thêm, hằng năm, hai đơn vị đều chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy và tội phạm. “Cấp ủy, Chỉ huy Công an, Quân sự, Biên phòng thành phố luôn quán triệt trong đơn vị về công tác phối hợp với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn thành phố. Chúng tôi đã gắn kết, hỗ trợ nhau từ việc chia sẻ, trao đổi thông tin hằng ngày, hằng tuần, đến việc hỗ trợ lực lượng, cùng tham gia bám địa bàn, bám dân, tổ chức tuần tra, kiểm soát, giám sát đối tượng. Khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lãnh đạo các đơn vị cùng hội ý, bàn thảo phương án, các đội công tác thì phối hợp tác chiến nhịp nhàng, tạo thành thế trận liên hoàn vững chắc. Điều đó đã giúp chúng tôi liên tục phá án, trấn áp được tội phạm” - Thượng tá Phú chia sẻ.

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, Công an thành phố và Đồn Biên phòng Tuy Hòa còn hỗ trợ, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phương cách tập hợp, phát động bà con tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo”, các mô hình “Tàu thuyền an toàn”, “Bến bãi tự quản”, “Cổng gác an ninh gắn với tiếng kẻng nhân dân”. Ngoài ra, hai bên còn phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường, tổ chức huấn luyện, diễn tập về bảo vệ an ninh trật tự.

Khẳng định hiệu quả của công tác phối hợp, hiệp đồng 3 lực lượng trên địa bàn thành phố, ông Lương Mộng Sanh, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa cho biết, sự gắn kết giữa 3 lực lượng, nhất là giữa Công an TP Tuy Hòa và Đồn Biên phòng Tuy Hòa trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Nhờ đó, đã giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội và kiềm chế gia tăng tội phạm. Nhiều năm qua, trên địa bàn thành phố không để xảy ra điểm nóng, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hop-luc-tren-tran-tuyen-bao-ve-an-ninh-trat-tu/