Hợp long toàn tuyến thi công kè Hồ Hoàn Kiếm

Vào lúc 5h30 ngày 20/8, tại cầu Thê Húc (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam chính thức hợp long toàn tuyến, hoàn thành thi công kè hồ với tổng chiều dài 1.500 m.

Trải qua 65 ngày thi công, đoạn bờ kè dài 1.500m xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đã được kết nối bởi kiện bê tông cuối cùng vào sáng nay (20/8).

Chỉ trong 30 phút sáng nay, khối bê tông mái vát đúc sẵn, cao 2,5 m, rộng đáy 1,6 m được 10 công nhân dùng máy ép thủy lực lắp đặt cấu kiện bê tông ép từ xuống đáy hồ. Đây là công đoạn cuối cùng của công trình bờ kè Hồ Hoàn Kiếm, được thực hiện ở gần cầu Thê Húc.

Theo chia sẻ của ông Hoàng Đức Thảo, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco), sau khi hợp long, bờ kè sẽ tiếp tục được làm mái vát bằng đá xanh, lắp đặt đèn LED chiếu sáng mặt hồ.

Ông Thảo chia sẻ: “Để thi công trong không gian chật hẹp, cùng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt, chúng tôi đã cố gắng đảm bảo tối đa không ảnh hưởng đến nền đất, mực nước hồ, cây xanh trong khu vực”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: “Kè hồ là hạng mục quan trọng nhất của dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Sau khi chỉnh trang, bờ kè vẫn giữ được dáng vẻ mềm mại đặc trưng ven hồ”.

Cũng theo ông Long, dự kiến đến ngày 31/8 tới, tất cả các hạng mục quanh Hồ Hoàn Kiếm sẽ thi công xong.

Một số hình ảnh về sự kiện:

Ngay từ sáng sớm, các công nhân của Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam đã có mặt tại địa điểm công trình bờ kè để chuẩn bị cho công tác "hợp long".

Ngay từ sáng sớm, các công nhân của Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam đã có mặt tại địa điểm công trình bờ kè để chuẩn bị cho công tác "hợp long".

Công tác đo đạc, điều chỉnh được thực hiện một cách cẩn thận, kỹ lưỡng.

Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam tổng chỉ huy công trình bờ kè, trao đổi cùng P.V về hạng mục công việc.

Khối bê tông cốt sợi được sử dụng nối liền điểm hợp long là khối bê tông xi măng bền sulfat, loại hộp rỗng, thành dày 8 cm, chiều cao cấu kiện 2,5 m.

Công tác đo đạc được thực hiện tỉ mỉ, trước khi lắp ráp hoàn thành khối bê tông vào điểm giao nhau.

Chụp khung sắt định vị và sử dụng cục gia tải cùng búa rung để ép nén kè.

Khu vực bờ kè với tổng chiều dài 1.500 m trải qua 65 ngày đêm thi công đã được hoàn thành với 9 bước thi công. Công ty Busadco đã phải bố trí 15 tổ, đội thi công trên tổng mặt bằng tuyến kè theo 4 mũi, chia 2 ca ngày và đêm.

Ông Hoàng Đức Thảo, tổng chỉ huy công trình, cùng mọi người cảm ơn và vui mừng khi công trình được thi công thành công và thuận lợi.

Nguyễn Triệu

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/lap-dat-xong-cac-khoi-be-tong-ke-ho-guom/20200820054923376