Họp khẩn với Ban chuyên án vụ phát hiện 2 thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương

Chiều nay (20/5), UBND tỉnh Bình Dương đã cuộc họp khẩn với Ban chuyên án và Công an tỉnh Bình Dương về vụ án phát hiện thi thể 2 người đàn ông bị giết, giấu xác trong khối bê tông ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông, chiều 20/5, UBND tỉnh Bình Dương họp khẩn với ban chuyên án và Công an tỉnh Bình Dương.

Theo tin trên VTC News, do vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều người nên hiện Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa có báo cáo chính thức về vụ án.

Với lý do trên, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương họp đột xuất với Công an tỉnh và ban chuyên án để kịp thời nắm bắt thông tin vụ án gây rúng động dư luận.

Bồn bê tông phi tang thi thể nạn nhân.

Bồn bê tông phi tang thi thể nạn nhân.

Nhóm phụ nữ liên quan đến vụ án mạng đã từng di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau nên công an cần phải tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ, lấy lời khai các nghi can để có thông tin đầy đủ, chính xác. Vì vậy, cơ quan công an chưa thế họp báo, tránh việc công bố thông tin quá vội vàng.

Cũng trong hôm nay, UBND tỉnh Bình Dương đã tặng thưởng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh và tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác điều tra phá vụ án.

Zing.vn đưa tin, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tặng bằng khen cùng số tiền 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Bình Dương, bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã tặng giấy khen và thưởng nóng cho 3 người dân giúp công an bắt 4 nghi can liên quan vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao thưởng cho người dân có công phá vụ án. Ảnh: Zing.vn.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ đề nghị Bộ Công an khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc điều tra, phá nhanh vụ án.

Trước đó, vào tối 15/5, ông Nguyễn Thanh Huân, ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng dọn dẹp căn nhà mới mua ở số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng thì phát hiện 2 thùng nhựa đổ bê tông.

Quá trình đập phá bê tông để di dời, chủ nhà phát hiện mùi hôi thối, phần giống cơ thể người nên trình báo công an địa phương. Trong quá trình điều tra nghi án giết người phi tang xác, công an phát hiện thêm thi thể thứ 2 bị quấn trong khối hình trụ quấn xốp, bọc nilon, được dán kín bằng silicon.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là ông Trần Đức Linh (quê Quỳ Hợp, Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM).

Nghi can Hà (trái) là chủ mưu vụ giết người phi tang xác gây rúng động.

CQĐT hiện đang tạm giữ 4 nghi can trong vụ án gồm: Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương). CQĐT xác định chủ mưu vụ giết người gây rúng động.

Nạn nhân Trần Đức Linh được xác định tử trong thời gian cùng tu luyện một giáo phái chưa được công nhận ở nước ta với nhóm người trên tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian này, nạn nhân mâu thuẫn với Hà và nghi can Thảo.

Lời khai của 4 nghi can đều thể hiện ông Linh nhảy từ trên lầu xuống đất tử vong. Tuy nhiên, cảnh sát xác định một số người không tận mắt chứng kiến ông Linh nhảy lầu.

Đồng phạm của Hà chỉ thấy ông Linh bất tỉnh trên sàn. Cảnh sát đang làm rõ tình tiết này vì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân không bị gãy xương, chỉ có một số vết bầm trên cơ thể.

Gần 1 tuần sau, nhóm này đưa thi thể ông Linh về căn nhà thuê ở Bình Dương rồi bỏ vào thùng nhựa, ướp bằng xác trà và đổ bê tông lên trên.

Nạn nhân thứ 2 là người đàn ông tên Thành bị nhóm của Hà sát hại vì có biểu hiện lạ, hay nhìn phụ nữ.

Lời khai nghi can cho thấy họ dùng bộ kích điện làm cho ông Thành bất tỉnh rồi siết cổ nạn nhân tới chết. Sau đó, Hà và Thảo mua thùng nhựa, xi măng về đổ bê tông, phi tang thi thể nạn nhân.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hop-khan-voi-ban-chuyen-an-vu-phat-hien-2-thi-the-trong-khoi-be-tong-o-binh-duong-273918.htm