Họp hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Ngày 17/6, Hội đồng xét danh hiệu 'Nhà giáo nhân dân', 'Nhà giáo ưu tú' tỉnh đã họp xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong thông báo công bố danh sách xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh Quảng Ninh năm 2020 của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, nhà giáo Đỗ Thị Lan, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả là nhà giáo duy nhất của tỉnh vinh dự được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

Trong 34 năm công tác trong ngành giáo dục, nhà giáo Đỗ Thị Lan đã có 10 lần đạt các danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, cấp tỉnh và toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen…., chủ trì nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học…

Quang cảnh buổi họp.

Quang cảnh buổi họp.

Theo đánh giá của Hội đồng xét tặng, nhà giáo Đỗ Thị Lan là người có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy, là tấm gương mẫu mực, tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân tín nhiệm.

Sau khi thảo luận, xem xét các tiêu chí, điều kiện theo quy định, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả các thành viên Hội đồng nhất trí xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho nhà giáo Đỗ Thị Lan, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT TP Cẩm Phả.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp tỉnh nhấn mạnh, việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với các cá nhân đã có nhiều thành tích và công lao cống hiến đối với sự nghiệp GD&ĐT. Chính vì vậy, Sở GD&ĐT cần sớm hoàn tất hồ sơ các bước tiếp theo trình cấp trên theo quy định.

Minh Nguyệt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202006/hop-hoi-dong-xet-tang-danh-hieu-nha-giao-nhan-dan-nha-giao-uu-tu-2487992/