Hợp đồng giữa Nike và Kobe Bryant đã chấm dứt

Nike Kobe là một trong những dòng giày thể thao tồn tại lâu nhất làng bóng rổ thế giới.

"Nike xác nhận rằng mối quan hệ đối tác lâu năm của họ với huyền thoại NBA - Kobe Bryant - đã kết thúc", Business of Fashion đưa tin. Tương lai của Nike Kobe chưa rõ sẽ ra sao.

Vanessa Bryant (vợ Kobe) và gia đình cố huyền thoại bóng rổ đã quyết định không gia hạn mối quan hệ đối tác. Hợp đồng với thương hiệu thể thao Mỹ hết hạn vào ngày 13/4.

 Hợp đồng giữa Nike và Kobe Bryant chấm dứt vào ngày 13/4. Ảnh: Footwear News.

Hợp đồng giữa Nike và Kobe Bryant chấm dứt vào ngày 13/4. Ảnh: Footwear News.

Vanessa Bryant chia sẻ Kobe và Nike đã tạo ra một số mẫu giày bóng rổ đẹp nhất mọi thời đại, được người hâm mộ và vận động viên ở tất cả môn thể thao trên toàn cầu đi, yêu thích.

"Có vẻ như nhiều cầu thủ NBA mang sản phẩm của chồng tôi hơn bất kỳ đôi giày ký hiệu nào khác", cô nói.

Theo nguồn tin của ESPN, Kobe Bryant và gia đình ông từng thất vọng với việc Nike hạn chế cung cấp các sản phẩm Kobe trong thời gian ông nghỉ hưu và sau khi qua đời. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng thể hiện thái độ không hài lòng về việc thiếu giày Kobe cho kích cỡ trẻ em.

Vanessa từng hy vọng xây dựng mối quan hệ hợp tác trọn đời với Nike. Cô cũng cho biết sẽ làm mọi thứ để tôn vinh những di sản của Kobe.

Vợ cố huyền thoại bóng rổ xác nhận gia đình Kobe Bryant sở hữu quyền đối với cả logo "Mamba" và chữ ký của ông. Mặt khác, logo "Sheath" thường có trên lưỡi giày Nike Kobe thuộc sở hữu của cả hai bên.

"Kobe Bryant là một phần quan trọng trong kết nối sâu sắc giữa Nike và người tiêu dùng. Ông ấy thúc đẩy chúng tôi cũng như làm cho mọi người xung quanh tốt hơn. Mặc dù hợp đồng đã kết thúc, ông ấy vẫn là thành viên được yêu mến sâu sắc trong gia đình Nike", hãng thể thao tuyên bố.

Nike đã đưa ra đề nghị gia hạn không phù hợp với kỳ vọng về cấu trúc "trọn đời" liên tục giống hợp đồng với Michael Jordan và LeBron James.

Tương lai của Nike Kobe chưa được xác định. Ảnh: Sole Collector, Sohu.

Kobe Bryant từng ký thỏa thuận với adidas khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình vào năm 1996 và ký hợp đồng với Nike vào năm 2003. Ông trở thành một trong những người ủng hộ quan trọng nhất của thương hiệu thời trang Mỹ vào nhiều năm tiếp theo.

Cố huyền thoại bóng rổ từng xuất hiện trong không ít quảng cáo và phát hành hơn 11 mẫu giày thể thao ký hiệu. Hãng tiếp tục phát hành giày cho Kobe ngay cả sau khi ông nghỉ hưu vào năm 2016.

Sau sự ra đi vào tháng 1/2020, hãng thể thao Mỹ sản xuất lại các mẫu cũ theo phong cách phiên bản retro. Chúng nhanh chóng rơi vào tình trạng "cháy hàng", làm dấy lên niềm khao khát đối với dòng Nike Kobe.

Nike Kobe 6 Grinch thường xuyên được bán hết sau sự ra đi của Kobe. Ảnh: Nike.

Bất chấp tầm ảnh hưởng lớn đối với bóng rổ, nhà phân tích trang phục thể thao của NPD - Matt Powell - mô tả doanh số bán giày thể thao của Kobe ở mức trung bình, lưu ý rằng doanh số bán áo đấu của cố cầu thủ sinh năm 1978 thường cao hơn số lượng giày.

Có thời điểm Kobe không phải sự ưu tiên hàng đầu tại bộ phận bóng rổ của Nike. Giày của ông ấy không đảm bảo sự chú ý tiếp thị.

Trong bài đăng vào tháng 12/2020, nhà đầu tư mạo hiểm Shervin Pishevar nói rằng Kobe Bryant không hài lòng với hợp đồng của Nike trước khi ông qua đời và muốn rời khỏi thương hiệu. Pishevar cho biết anh đã gặp Kobe vào tháng 12/2019 để thảo luận về kế hoạch thành lập công ty giày thể thao độc lập, có tên Mamba.

Nam giới nên phối đồ thế nào với giày sneakers? Chọn trang phục phù hợp khi đi giày giúp các chàng trai trông sành điệu và trẻ trung.

Phương An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hop-dong-giua-nike-va-kobe-bryant-da-cham-dut-post1206509.html