Hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF còn thời hạn bao lâu?

LĐBĐ Việt Nam (VFF) chắc chắn sẽ không quá vội vàng bàn chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo bởi đôi bên đã có giao kèo tới hết năm 2020.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10.2017, HLV Park Hang-seo đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của tuyển U23 & ĐTQG Việt Nam trên đấu trường châu lục với thành tích Á quân giải U23 Châu Á hay mới nhất là hạng Tư ASIAD 2018.

HLV Park Hang-seo.

Chính những thành công chói lọi này đã giúp ông thầy người Hàn Quốc trở thành người hùng trong con mắt những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và hơn ai hết, họ rất mong muốn VFF giữ chân lâu dài nhà cầm quân 59 tuổi.

HLV Park Hang-seo vừa qua cũng rất hồ hởi khi trả lời "Đương nhiên là tôi đồng ý" trước câu hỏi của phóng viên về việc có sẵn sàng nếu được VFF tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Tiết lộ về vấn đề này, một lãnh đạo của VFF cho biết họ sẽ không vội vàng trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo (hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào tháng 11.2019), bởi thực tế hợp đồng đã ký giữa VFF và ông Park có thời hạn đến hết năm 2020, tức là 3 năm chứ không phải 2 năm như công bố ban đầu.

Như vậy, HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều thời gian gắn bó và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Trước mắt ông sẽ là giải AFF Cup 2018 với mục tiêu giành chức vô địch, sau đó ĐTQG Việt Nam sẽ tham dự VCK Asian Cup 2019 tại UAE.

Cũng trong năm 2019, ĐT U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games tại Philippines, giải U23 Châu Á 2020 và nếu có thể là cả Olympic Tokyo 2020 nếu thầy trò HLV Park Hang-seo tái lập chiến công lọt vào trận chung kết.

Theo Minh Trang (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hop-dong-cua-hlv-park-hang-seo-voi-vff-con-thoi-han-bao-lau-910290.html