Hợp đồng bán dầu của Iran vẫn tăng bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, ông Bijan Namdar Zanganeh tuyên bố, Mỹ đã thất bại trong việc gây áp lực với ngành dầu mỏ Iran, thông qua các lệnh trừng phạt.

Theo ông Bijan, thời gian qua, Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn sự phát triển của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran. Tuy nhiên, số lượng hợp đồng mà Iran ký kết với các khách hàng mua dầu vẫn tăng lên, trong khi nhiều dự án trong lĩnh vực dầu mỏ của quốc gia này vẫn được thực hiện sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt.

Hợp đồng bán dầu của Iran vẫn tăng bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Hợp đồng bán dầu của Iran vẫn tăng bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran nhấn mạnh, việc thăm dò dầu khí vẫn được chính phủ Iran tiến hành trên khắp đất nước. Hồi đầu tháng này, ông Bijan cũng đã tuyên bố sẽ làm mọi cách để Iran có thể xuất khẩu dầu, bất chấp các áp lực từ Mỹ./.

Đình Nam/VOV1 (Biên dịch)
Tasnim, Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hop-dong-ban-dau-cua-iran-van-tang-bat-chap-cac-lenh-trung-phat-cua-my-969170.vov