Họp báo 'Xin chào Papa': Vợ chồng Hari Won - Trấn Thành 'cà khịa' nhau siêu đáng yêu, thắc mắc lý do Tuấn Trần không có bạn gái

Diễn viên Trấn Thành và Hari Won đã dành nhiều lời khen ngợi có cánh đến với Tuấn Trần cũng như sản phẩm web drama Xin chào Papa.

Vào tối ngày 29/06 vừa qua, buổi họp báo web drama Xin chào Papađã được diễn ra tại TP.HCM. Đến tham dự sự kiện có sự góp mặt của dàn diễn viên chính bao gồm Tuấn Trần, Phát La, Khánh Vân,...và một số nghệ sĩ khác. Ngoài ra, cặp vợ chồng ngôi sao đình đám nhất làng giải trí Việt Nam -Trấn Thành và Hari Won, cũng xuất hiện với tư cách là khách mời đặc biệt.

Tuấn Trần và Khánh Vân.

Tuấn Trần và Khánh Vân.

Được biết, Xin chào Papa có 5 tập phim, thuộc thể loại tâm lý tình cảm, kết hợp với hành động. Thông qua tác phẩm này, khán giả có thể hiểu được giá trị tình yêu và tình thân của người với người trong xã hội Việt Nam ngày nay.

Sau khi xem xong tập 1 của Xin chào Papa, nam diễn viên Trấn Thành đã có những chia sẻ chân thành dành cho cậu em thân thiết cũng như tác phẩm lần này. Anh bày tỏ: "Bắt đầu xem trailer, tôi thấy khá hay và hấp dẫn. Thường thì trailer hay thì phim sẽ ngược lại. Tuy nhiên, điều này hôm nay lại không đúng với lẽ tình thường tình đó. Phim hay đúng không các bạn".

Trấn Thành tiếp tục: "Thực ra tôi rất ít khi tham gia họp báo vì lịch trình bận rộn. May mắn thay, hôm nay tôi không có lịch quay nên cũng sắp xếp tham gia vì bản thân thực sự rất quý Tuấn Trần. Cậu ấy là một đứa em làm việc nghiêm túc và yêu nghề hơn tôi tưởng tượng. Vì vậy, tôi rất quan tâm đến các sản phẩm mà cậu ấy sắp làm. Tuấn Trần biết cách tiếp thu, lắng nghe và học hỏi được nhiều điều. Vì vậy, thấy em mình giỏi hơn thì mình cảm thấy mừng cho nó.

Đợt trước khi đi xem '21 ngày yêu em', thấy phim vẫn còn là web drama. Nhưng lần này, tôi cảm thấy 'Xin chào Papa' hay hơn tôi tưởng tượng. Ít ra nó cho mình cảm giác như đang ngồi xem phim rạp. Điều đáng khen ở đây là khâu dựng phim, theo tiêu chuẩn phim điện ảnh, không phải theo tiêu chuẩn web drama.

Cái thứ hai, quan trọng hơn hết là phim có kịch bản, có câu chuyện. Ngay từ tập 1 mình xem đã có một câu chuyện để mình xem liệu có chuyện gì sẽ xảy ra vào tập kế tiếp.

Điều đáng khen thứ ba, phong cách ăn mặc của các diễn viên trong phim rất tốt, mọi thứ đều chỉn chu. Một bộ phim cần hoàn hảo từ những khâu nhỏ nhỏ như vậy thì mới ra được một tác phẩm hay.

Tiếp đến, phần chọn nhạc phim khá tốt. Bởi lẽ, khi dựng phim mà âm nhạc không hỗ trợ cho các tình huống diễn xuất thì dễ làm khán giả đứt cảm xúc. Việc chọn vai cũng đáng yêu. Tôi cười khá nhiều với những phân đoạn của anh Lê Nam với Phát La. Thực sự rất duyên dáng và dễ thương.

Ban đầu nhìn vào dàn diễn viên khá mới mẻ nên có hơi lo lắng. Bởi vì hiện tại thị trường web drama đa số sở hữu các ngôi sao lớn. Tuy nhiên, cũng yên tâm vì chất lượng sẽ kéo khách và tôi thấy các bạn ấy đã làm rất tốt vai diễn của mình. Có thể thấy đây là một sản phẩm không làm theo tiến độ mà làm theo chất lượng, làm cho đã cái 'nư' của diễn viên".

Nhận xét về vai diễn của Tuấn Trần trong Bố già Xin chào Papa, Trấn Thành chia sẻ: "Sự khác biệt rất nhiều, từ tạo hình nhân vật đã thấy khác rồi. Ngoài ra, tính cách hai nhân vật cũng khác nhau. Về diễn xuất thì thấy trong vai diễn này Tuấn có trưởng thành hơn. Dĩ nhiên, cũng có những điều phải nói, để anh em tụi tôi nói riêng với nhau".

Trước lời nhận xét của Trấn Thành, Tuấn Trần bày tỏ: "Anh Thành nói quá hay, nhưng mà em chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến anh. Trong showbiz này, Tuấn rất ít bạn và may mắn hơn khi có người bạn, anh chị như Trấn Thành với Hari. Họ luôn luôn dành thời gian ủng hộ của Tuấn. Thậm chí là ngay khi mới bắt đầu làm sản phẩm, lúc nào cũng vậy, anh Thành luôn góp ý và bảo Tuấn nên thế này, nên thế kia. Hari Won cũng vậy. Hôm nay tưởng chừng cả hai bận quay không tham gia được, nhưng anh chị đã đến nên Tuấn rất bất ngờ và viết ơn".

Nam ngôi sao tiếp tục: "Anh Thành là một người rất khó tính. Sự khó tính của anh khiến Tuấn có áp lực nhưng khi chinh phục được những cái khó tính đó, thì Tuấn sẽ cảm thấy đã vượt qua bản thân được một chút. Em cảm ơn anh rất nhiều, và còn chuyện riêng về diễn xuất, có gì anh email cho em nha".

Sau đó, Trấn Thành khiến bầu không khí vui vẻ với một câu hỏi bất ngờ dành cho Tuấn Trần: "Anh cũng cảm ơn em, nhưng mà anh có một câu hỏi muốn đặt là 'Tại sao em cảm ơn anh Thành, mà em cảm ơn Hari thôi. Trong khi, người đó lớn hơn anh hai tuổi?".

Lúc này, Hari Won ngồi phía dưới hàng ghế nói vọng lên: "Ủa tôi đâu có thích. Tôi muốn nghe từ 'Hari' được không? Mắc mớ gì kêu tôi vậy?". Trấn Thành đáp lại bà xã: "Mà tôi hỏi người ta, chứ tôi đâu có hỏi cô đâu mà cô trả lời". Nữ diễn viên phản hồi đáng yêu: "Tôi muốn như vậy. Mà tại sao anh lại kêu em là 'em', trong khi anh nhỏ hơn em hai tuổi".

Theo đó, Hari Won cũng chia sẻ cảm xúc về Tuấn Trần trong Xin chào Papa. Nữ ngôi sao nói: "Đây là lần đầu tiên Hari thấy Tuấn hút thuốc lá. Theo Hari biết, bình thường cậu ấy như 'thầy tu'". Ý của cô là anh có cuộc sống lành mạnh. Hari Won nói tiếp: "Buổi sáng dạy, tập thể dục, đi làm việc và về nhà ăn cơm với mẹ rồi ngủ. Chưa bao giờ thấy cậu ấy có bồ lần nào luôn, chưa thấy yêu ai bao giờ luôn".

Trấn Thành đồng ý với lời nhận xét của bà xã: "Cái đó là thật". Hari Won tiếp tục tiết lộ: "Mình đã biết Tuấn lâu rồi, tức là biết cậu ấy độc thân mấy năm trời". Quay qua ông xã, Hari hỏi: "Anh nghĩ đi, sao con người sống như vậy được đúng không?. Bởi vậy em mới nói, bạn này không phải là nam bình thường, mà là vậy đó".

Về việc hút thuốc, Tuấn Trần bày tỏ rằng anh ấy đã tập tành hút thuốc trong vòng một tháng. Sau đó, Trấn Thành tiết lộ thêm rằng từng lấy điện thoại gọi chửi Tuấn Trần vì việc hy sinh quá nhiều cho vai diễn lần này. Anh nói: "Không có ai làm phim như em á. Ví dụ làm phim điện ảnh, đạo diễn lớn người ta mời thì mày hy sinh anh cũng không có nói gì cả. Hay người ta trả tiền thiệt nhiều, nhưng cái này là tiền mày tự bỏ ra, làm phim của mày mà phải hy sinh mái tóc.

Sau đó thì bỏ ra mấy tháng để đi tập võ, học hút thuốc và để luôn râu. Tôi tự hỏi nó có bệnh không ta. Tôi làm web drama tôi dán râu giả thiệt giả mà cả thế giới chửi tôi. Trong khi, nó đóng phim mà để râu thiệt. Chính điều này đã khiến tôi phải ngồi đắn đo suy nghĩ về cách làm nghề của mình. Do đó, tôi thấy Tuấn Trần là một đứa cực kỳ yêu nghề, làm cái gì cũng làm cho tới".

Hari Won thay lời chồng nhận xét thêm: "Tuấn Trần là một người rất yêu nghề. Một khi nhận một vai diễn, cậu ấy đầu tư rất nhiều. Điều đó khiến mình cảm thấy, 'Ê có nhất thiết là phải làm tới mức độ đó hay không?'. Mình cảm thấy như vậy hơi bị quá đáng. Chắc là chính vì điều đó nên cậu ấy không có người yêu. Bởi lẽ, tất cả thời gian cậu ấy dành cho nghề hết rồi. Đối với Hari, Tuấn Trần là một người đáng để nể".

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hop-bao-xin-chao-papa-vo-chong-hari-won-tran-thanh-ca-khia-nhau-20200629230608630.html