Họp báo vụ sập vũ trường King làm 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Khoảng 10 giờ ngày 4-1, Thành ủy Bà Rịa cùng các đơn vị liên quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ sập vũ trường King (King Night Club) ở số 360, đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Bà Rịa khiến 1 người tử vong, 6 người bị thương vào chiều 3-1.

Buổi họp báo diễn ra ở Thành ủy TP Bà Rịa, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các ban ngành của TP Bà Rịa cùng nhiều cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Tiến Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: VŨ PHONG.

Ông Nguyễn Tiến Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: VŨ PHONG.

Ông Nguyễn Tiến Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa thông tin: “Chiều ngày 3-1, bộ phận nhân viên thi công ánh sáng của vũ trường và vũ công chuẩn bị công tác khai trương trở lại thì bị sập. Có 3 người bị thương nhẹ, 5 người bị gãy chân và bị thương ở vùng đầu, 1 người tử vong. Các nạn nhân bị thương được chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa để điều trị đến giờ đã ổn định. Trong tối ngày 3-1, lãnh đạo TP đã thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân 2 triệu đồng. Về nạn nhân tử vong là Phạm Kim L. (SN 1992, ngụ tỉnh Thanh Hóa) mắc kẹt được lực lượng dùng xe cẩu kéo tôn để cứu hộ. Tuy nhiên, khi đưa nạn nhân ra bên ngoài thì đã tử vong do nghẹt cơ học".

Hiện trường vụ sập vũ trường. Ảnh: VŨ PHONG

"Sau đó, thi thể được đưa về nhà xác để thực hiện các thủ tục và đã bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng. Hiện các ngành chức năng đang xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật...", ông Nguyễn Tiến Phương cho biết.

Một số phóng viên đưa ra câu hỏi về việc vũ trường có giấy phép hay không? Phóng viên tác nghiệp ở hiện trường bị thanh niên "xăm trổ" ngăn cản đòi phá máy? Thậm chí cả công an cũng bị ngăn cản? Vũ trường có bảo kê hay không?

Ông Nguyễn Tiến Phương cho biết, vũ trường này do Nguyễn Tuấn Anh (SN 1981, làm chủ) của Công ty Thiên Long Phát do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp phép.

Lực lượng chức năng tìm kiếm những người gặp nạn còn kẹt lại bên trong, trong đêm ngày 3-1. Ảnh: VŨ PHONG

Lãnh đạo TP Bà Rịa cũng cho biết, đang chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc nhóm thanh niên xăm trổ cản trở bao vây các phóng viên, lực lượng chức năng ở hiện trường.

Phóng viên M.Q. (một báo thường trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, “Tôi tác nghiệp bên ngoài thì bị nhóm người xăm trổ lao vào đòi hành hung. Những người này thậm chí còn tịch thu luôn điện thoại của tôi. Không chỉ tôi, rất nhiều phóng viên khác cũng bị cản trợ, rượt đuổi và đe dọa đập máy quay”.

Tương tự, phóng viên Đ.T (Báo TT) cũng đặt câu hỏi: “Hôm qua, tôi chứng kiến một phó công an TP Bà Rịa ra hiện trường làm việc cũng bị ngăn cản. Vũ trường này có bảo kê hay không? Tại sao ngang nhiên cản trở người dân, đòi đánh phóng viên và cả công an như vậy?".

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Phương, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy TP Bà Rịa nói: “Chính tôi hôm qua (tức chiều ngày 3-1) ở hiện trường cùng các lãnh đạo TP Bà Rịa cũng có thấy vấn đề này. Hiện vụ việc đang được lãnh đạo TP Bà Rịa chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh làm rõ, xử lý nghiêm”.

Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy TP Bà Rịa nhấn mạnh: “Qua sự việc này chúng tôi mới thấy và biết có những chuyện như nhóm xăm trổ ra ngăn cản phóng viên tác nghiệp, ngăn cản cơ quan chức năng cứu hộ. Chúng tôi cam kết xử lý nghiêm, không có chuyện bao che”.

Một số phóng viên nêu câu hỏi, đề nghị cơ quan chức năng cung cấp hồ sơ và giấy phép xây dựng, giấy phép sửa chữa vũ trường? Vũ trường đã từng xảy ra nhiều vụ giết người, đánh nhau? đề nghị cung cấp thông tin? Việc sửa chữa của vũ trường có đảm bảo an toàn lao động?

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa cho biết: Đây là thông tin ban đầu về vụ việc. Những việc còn lại đang trong quá trình điều tra. Khi có kết quả chính thức sẽ thông tin đến cơ quan báo chí. Hiện các cơ quan chức năng đang lo cho các nạn nhân. Những vụ việc còn lại cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và sẽ có báo cáo cụ thể. "Vụ việc lên... tới tỉnh chứ ko còn ở cấp thành phố nữa…" những thông tin phóng viên hỏi chúng tôi sẽ ghi nhận và báo cáo lãnh đạo thành phố. Tất cả các cơ quan có liên quan đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Hiện trường vũ trường bị sập đang được phong tỏa, ảnh chụp sáng ngày 4-1-2020. Ảnh: VŨ PHONG

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 3-1, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại King Night Club, đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm nhiều người bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi bên trong vũ trường này. Nhiều xe cứu thương của Bệnh viện Bà Rịa đã đến hiện trường để đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Gần 18 giờ cùng ngày, nhiều nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, trong đó có một số người bị gãy xương tay, chân...

Hàng chục các bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nỗ lực tiếp cận hiện trường để cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát nhưng rất khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng Phòng PCCC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Khi vừa tiếp cận hiện trường, các lực lượng cứu được 3 người. Còn một số người bị thương nhẹ và phát hiện vụ việc đã chạy ra ngoài.

Trong đó có điều cẩu 35 tấn đến để cẩu tấm trần bị sập, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Bước đầu, lực lượng xác định có 6 người bị thương gồm 5 nam - 1 nữ và 1 người tử vong. Trong đó 3 người là thợ sửa chữa, 1 quản lý, 1 nhân viên, 1 vũ công.

Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy TP Bà Rịa cũng đã tới hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông Thông cho biết, đã chỉ đạo bệnh viện tập trung lo cho bệnh nhân. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng đưa người bị nạn ra ngoài, đồng thời trước mắt hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch phường Phước Trung, TP Bà Rịa cho biết, quán hoạt động khoảng 7-8 năm nay. Mới đây quán dừng để sửa chữa và bây giờ thì xảy ra sự cố

Hơn 21 giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân mắc kẹt tử vong là Phạm Kim L. (ngụ tỉnh Thanh Hóa) ra ngoài.

VŨ PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hop-bao-vu-sap-vu-truong-king-lam-1-nguoi-tu-vong-nhieu-nguoi-bi-thuong-638704.html