Họp báo vụ 5 'hiệp sĩ' bị đâm thương vong: Xem xét đề nghị phong tặng liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ' đã mất

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng khiến 5 'hiệp sĩ' thương vong, phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ án.

Khoảng 9h35 ngày 15/5, ban Chỉ huy PC45, Công an TP.HCM tổ chức họp báo tại trụ sở của Phòng (đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM).

Buổi họp báo có sự tham dự của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm. Ông Lê Thanh Liêm và Thiếu tướng Phan Anh Minh chủ trì buổi họp báo.

PC45, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin vụ 5 "hiệp sĩ" bị đâm thương vong.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC45 báo cáo nhanh về vụ án. Theo đó, sáng 14/5, công an đã bắt Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn). Đến 22h khuya cùng ngày, công an bắt đối tượng thứ hai là Nguyễn Tấn Tài (ngụ quận 12) khi hắn đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, tối 13/5, Tài rủ Phú đi trộm. Các đối tượng thủ theo dao bấm. Khi trộm chiếc xe SH và bị hiệp sĩ vây bắt, Tài dùng dao bấm tấn công khiến 5 "hiệp sĩ" thương vong...

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết thêm, Tài là đối tượng cực kỳ hung bạo.

Ông Phan Anh Minh thông tin tại buổi họp báo.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận: Tối 13/5, Phú và Tài rảo qua nhiều tuyến đường từ quận 10 về quận 3 và phát hiện một chiếc xe SH tại một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) nên Phú dừng xe để Tài xuống trộm.

Lúc này, đội "hiệp sĩ" Tân Bình vây bắt nên Tài rút dao tấn công các "hiệp sĩ". Sau đó, Phú chở Tài chạy mất hút theo hướng ngã sáu Vòng xoay Dân Chủ, quận 3. Sau khi Phú sa lưới, Tài lẩn trốn nhiều nơi và bị Công an TP.HCM bắt trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã khoanh vùng các đối tượng và trích xuất hình camera an ninh xung quanh khu vực. Qua trích xuất camera cho thấy, nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra trong thời gian rất nhanh, chỉ 13 giây.

Chân dung Tài và Phú, hai nghi can sát hại "hiệp sĩ".

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ vụ việc và thu giữ phương tiện gây án là một xe Exciter màu đỏ đen.

Sáng 15/5, các đơn vị phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám xét nhà riêng đối tượng Nguyễn Tấn Tài (còn gọi là Tài "mụn", ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) và Phú.

Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng: "Thông tin trên mạng nói Công an quận 3 vô trách nhiệm là hoàn toàn bịa đặt. Công an quận 3 đã làm hết trách nhiệm của mình".

Ngoài ra, toàn bộ số tiền thưởng của các cấp lãnh đạo trao cho PC45 và các đơn vị sẽ chuyển cho phòng PV28 để chăm lo cho gia đình các "hiệp sĩ" bị nạn. Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng cho biết, vụ án đang được điều tra nhưng khẳng định đã bắt đúng người, đúng tội.

Phó Chủ tịch TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm trao thưởng cho đơn vị phá án.

Trước buổi họp báo, tại trụ sở PC45, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cùng lãnh đạo phòng CSHS và các điều tra viên xem xét chiếc xe máy mà các nghi can dùng làm phương tiện gây án và tẩu thoát.

Phương tiện của nhóm đối tượng gây án.

Về việc hỗ trợ các "hiệp sĩ" tử vong, Thiếu tướng Phan Anh Minh phát biểu: "Chúng tôi sẽ xem xét để hỗ trợ các đội "hiệp sĩ" trong quá trình hoạt động và cũng xem xét đề nghị làm hồ sơ phong tặng liệt sĩ cho 2 "hiệp sĩ" đã mất khi bắt trộm".

"Theo chỉ đạo của bộ Công an, Công an TP.HCM sẽ lập hồ sơ đề xuất đến cơ quan có thẩm quyền để phong liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam", Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết thêm. Cuộc họp báo thông tin về vụ các đối tượng trộm xe máy đâm thương vong 5 "hiệp sĩ" kết thúc lúc 11h45 cùng ngày.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vào tối 13/5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm 7 người, do ông Trần Văn Hoàng làm Trưởng nhóm, trong lúc vây bắt một nhóm đối tượng trộm xe SH trước một cửa hiệu thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám thì bị các đối tượng dùng hung khí chống trả.

Hậu quả, 2 "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng N. (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, quê huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Th. (42 tuổi, quê tỉnh Bình Định) bị đâm tử vong. 3 "hiệp sĩ" bị thương gồm: Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm "hiệp sĩ", ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Cả 3 "hiệp sĩ" bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó "hiệp sĩ" Hoàng cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân 115, anh Huy và anh Quý cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất TP.HCM.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin buổi họp báo.

Hương Sen - Ngọc Lài - Dương Hạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dang-dien-ra-hop-bao-thong-tin-vu-5-hiep-si-bi-dam-thuong-vong-a370224.html