Họp báo vụ 2 hiệp sĩ Sài Gòn bị sát hại: Đã bắt được hai nghi can gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ hôm qua (14/5), Cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng gây án ra tay sát hại 2 hiệp sĩ bắt cướp.

Liên quan đến vụ 2 hiệp sĩ Sài Gòn bị sát hại trong khi bắt nhóm đối tượng trộm xe SH, hôm nay (15/5), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã tổ chức họp báo dưới sự chủ trì của thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam báo cáo nhanh về tình hình vụ án - Ảnh: Hồng Ngân

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát PC45 đã báo cáo sơ về nội dung vụ án. Theo đó, khi thấy hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nhóm hiệp sĩ đã bám theo. Khi đến số nhà 348C Cách Mạng Tháng Tám, phát hiện chiếc xe SH dựng ngay đầu đường thì tên ngồi sau xuống xe bẻ khóa. Lúc này, nhóm anh Tuyên lao vào khống chế. Tuy nhiên, nhóm thanh niên đã dùng dao đâm vào nhóm anh Tuyên gây thương tích cho 5 người. Do vết thương quá nặng, anh Thôi và anh Nam đã tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe tẩu thoát về đến ngã 6 Dân chủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo trực tiếp các phòng ban có liên quan và công an các huyện Quận 3, Quận Tân Phú, Quận 12, Quận 10, Quận Tân Bình, Quận Hóc Môn, huyện Bình Chánh tiến hành rà soát và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định đối tượng gây án.

Kết quả, đến sáng này 14/5 đã phát hiện và triệu tập đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú (1994, ngụ Xuân Thới, Quận Hóc Môn) và mời về trụ sở công an làm việc. Ban đầu, đối tượng này không khai nhận về hành vi phạm tội. Đến 22 giờ cùng ngày công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Tài (1994, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12) đang lẩn trốn tại phường 9, Quận Gò Vấp.

Thiếu tướng Phan Anh Minh chủ trì cuộc họp báo, giải thích một số vấn đề liên quan đến vụ án - Ảnh: Hồng Ngân

Đối tượng Tài đã khai nhận hành vi phạm tội của y cùng Nguyễn Hoàng Châu Phú như sau: Tối ngày 13/5, khoảng 18 giờ, hai đối tượng rủ nhau đi ăn trộm xe gắn máy. Đến đoạn đường Cách Mạng Tháng 8, trước nhà số 348C phát hiện chiếc xe SH đang dựng, Tài xuống dùng dao bẻ khóa, phá ổ xe SH. Khi Tài dẫn xe xuống lòng đường thì bị phát hiện. Tài đã dùng dao đâm chém, gây thương tích cho nhiều người.

Sau khi gây án, Phú đã dùng xe Exciter chở Tài bỏ trốn. Kết quả điều tra, lục soát khẩn cấp chỗ ở của Tài và Phú, cơ quan công an thu giữ được 1 xe Exciter màu đỏ là phương tiện gây án, 1 quần short mặc khi gây án, 1 điện thoại di động, 1 con dao hung khí.

Sau phần cáo báo nhanh của Trưởng phòng PC45, Thiếu tướng Phan Anh Minh đã giải thích làm rõ thêm một số vấn đề đến thông tin hiện tràn lan trên mạng về sự phối hợp giữa cơ quan công an khu vực, về các nhóm hiệp sĩ bắt cướp hoạt động tại địa bàn thành phố và sự hỗ trợ của cơ quan công an trong việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho các hiệp sĩ.

Thiếu tướng Phan Anh Minh thông tin cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án và khẳng định sự tham gia, phối hợp của cơ quan công an trong việc bắt đúng người, đúng tội.

Hồng Ngân

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/hop-bao-vu-2-hiep-si-sai-gon-bi-sat-hai-da-bat-duoc-hai-nghi-can-gay-an-c10a282161.html