Họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chiều 5-10, các đồng chí: Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Hữu, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự buổi họp báo có các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương, tỉnh; Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông các huyện, thành, thị.

Theo thông cáo báo chí, 16/16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 30/8/2020 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Tất cả các đại hội đều thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW. Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng văn kiện Đại hội được thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng. Công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ (BCH, BTV), các chức danh lãnh đạo khóa XX được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Công tác tổ chức phục vụ chuẩn bị Đại hội được thực hiện đầy đủ, chu đáo, trang trọng, tiết kiệm. Các nội dung về công tác tổ chức Đại hội đã được Bộ Chính trị duyệt, đủ điều kiện để tổ chức.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội trong 3 ngày từ 11 đến 13/10/2020. Phiên khai mạc, bế mạc sẽ được Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp. Đại biểu chính thức gồm 350 đồng chí (trong đó có 304 đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy). Về nhân sự khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí và BTV Tỉnh ủy là 15 đồng chí, đảm bảo giảm số lượng cấp ủy và BTV theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Tại buổi họp báo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí luôn đồng hành làm tốt công tác tuyên về những thành tựu nổi bật của tỉnh thời gian qua. Đồng chí khẳng định làm tốt công tác thông tin tuyên truyền là góp phần vào thành công của Đại hội. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, của tỉnh tuyên truyền làm nổi bật các thành tố của chủ đề Đại hội; những định hướng lớn trong thời gian tới, đặc biệt là các khâu đột phá xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người dân tạo thành đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Báo chí Đại hội và quán triệt nội dung quy định tác nghiệp của phóng viên báo chí tại Đại hội. Đồng thời trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến công tác tuyên truyền Đại hội.

Hằng Nga

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/hop-bao-tuyen-truyen-ve-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xx-275750-97.html