Họp báo thường kỳ lần thứ 5 năm 2019

Ngày 25/4/2019, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG BÁO

1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai (25-27/04/2019)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Phúc dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” lần thứ hai tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 25-27/4/2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn “Vành đai và Con đường” lần thứ hai thể hiện tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy kết nối khu vực của Việt Nam, hướng đến thịnh vượng chung của tất cả các quốc gia.

Bên cạnh tham dự Lễ khai mạc và Hội nghị bàn tròn thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự kiến có hội kiến với Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, tiếp xúc song phương với Lãnh đạo một số nước tham dự Diễn đàn.

2. Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (VESAK 2019) (12 – 14/05)

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak (ICDV) tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 từ ngày 12 – 14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với chủ đề: “ Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Dự kiến tham dự Đại lễ sẽ có hơn 1500 đại biểu quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, 1500 đại biểu chính thức và Phật tử trong nước và khoảng 15.000 đếm 20.000 phật tử tham gia.

Đây là lần thứ 3 Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức ở Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống tôn giáo của nhân dân Việt Nam và trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc.

Phóng viên báo chí đưa tin đăng ký với Ban Tổ chức. Phóng viên nước ngoài có thể liên hệ với Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ.

3. Công bố bằng Công nhận Tái thẩm định tư cách thành viên mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang thông báo ngày 29/4/2019 tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức Lễ Công bố Bằng Công nhận Tái thẩm định tư cách thành viên mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ II. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa phi vật thể quý báu và tiêu biểu của các dân tộc sinh sống trên khu vực Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Nhân dịp này cũng tổ chức kỷ niệm 100 năm Lễ hội Chợ tình Khâu Vai.

Phóng viên quan tâm tới sự kiện có thể đăng ký với Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang.

II. TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Triều Tiên tăng cường quan hệ với Nga?

Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Việt Nam ủng hộ nỗ lực đối thoại của các bên hướng đến mục tiêu này, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển trên Bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên toàn thế giới

2. Bộ Ngoại giao hỗ trợ thế nào cho Đoàn Thị Hương khi chuẩn bị về nước?

Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan hữu quan, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia triển khai các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết để đưa công dân Đoàn Thị Hương về nước, đoàn tụ gia đình ngay sau khi được trả tự do.

3. Đề nghị cho biết thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường.

4. Bình luận của Việt Nam về việc Hoa Kỳ tăng cường các biện pháp bao vây, cấm vận chống Cuba?

Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt các chính sách và đạo luật bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba, mà gần đây nhất là Nghị quyết A/Res/73/8 năm 2018 với 189 phiếu thuận.

Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ và Cuba duy trì đối thoại, xây dựng và hợp tác, tìm giải pháp cho các khác biệt và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

5. Xin cho biết tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, khi nào sẽ quay trở lại làm việc?

Như tôi đã thông tin với các bạn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc.

6. Đề nghị cung cấp thông tin về việc tổ chức Tang lễ cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh?

Thông tin về việc tổ chức Lễ tang cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được thông tin vào thời điểm phù hợp

7. Đề nghị xác nhận thông tin Đại sứ Hàn quốc tại Việt Nam sẽ bị triệu hồi về nước do những sai lầm cá nhân?

Đây là công việc nội bộ của Hàn quốc./.

Nguồn Bộ Ngoại Giao: http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/pbnfn/ns190425204427