Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao

Chiều 7/11, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Phó Phát ngôn viên Bộ
Ngoại giao Ngô Toàn Thắng, nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề được báo chí trong và ngoài nước quan tâm.
Bình luận về việc Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và các công tác chuẩn bị liên quan, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng về bộ máy tổ chức, năng lực cho các đề án, các kế hoạch hành động tổng thể cho năm ASEAN 2020.
Liên quan đến phát ngôn của tổ chức Free House trong báo cáo về tự do Internet ngày 5/11, xếp VN vào danh sách các nước không có tự do Internet, phó phát ngôn BNG bác bỏ hoàn toàn ý kiến này, đồng thời khẳng định việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận và cách tiếp cận thông tin là chính sách nhất quán của VN được qui định trong hiến pháp, pháp luật và được thực hiện đầy đủ trên thực tế.

Theo thống kê tính đến đầu năm 2019, VN đã có đến hơn 60 triệu người sử dụng Internet, chiếm hơn 60% dân số, đứng thứ 16 trên thế giới về số lượng người sử dụng dịch vụ này và khoảng 55 triệu người sử dụng các nền tảng xã hội và nằm trong nhóm nước có số lượng người dùng lớn trên thế giới.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hop-bao-thuong-ky-bo-ngoai-giao-1