Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao: Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa

Chiều 23/6, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao dưới sự chủ trì của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Trả lời câu hỏi cho biết quan điểm của Việt Nam về việc bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc Trung tâm phát triển xanh Green ID bị bắt về tội trốn thuế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao LÊ THỊ THU HẰNG: “Quá trình điều tra cũng như xét xử được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Cũng cần phải khẳng định lại Việt Nam luôn cam kết nghiêm túc và mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Ngụy Thị Khanh bị truy tố về tội danh kinh tế cụ thể là vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế và đã thừa nhận hành vi này. Một số ý kiến suy diễn cho rằng Ngụy Thị Khanh bị xử lý hình sự vì những hoạt động và ý kiến liên quan tới biến đổi khí hậu là không có cơ sở và không đúng với bản chất của vụ việc.”

Liên quan tới việc Trung Quốc tập trận tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao LÊ THỊ THU HẰNG: “Tập trận ở quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.”

Cũng tại buổi hợp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hop-bao-thuong-ky-bo-ngoai-giao-viet-nam-yeu-cau-trung-quoc-ton-trong-chu-quyen-cua-viet-nam-voi-quan-dao-hoang-sa