Họp báo kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku

Sáng 28-11, UBND thành phố Pleiku tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (3-12-1929/ 3-12-2019).

Tại họp báo, ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku và các ban ngành chức năng đã thông tin cho các đại biểu về lịch sử hình thành, phát triển đô thị Pleiku, một số kết quả đạt được về xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố Pleiku trong thời gian qua.

Theo đó, thành phố Pleiku trước đây là một làng đồng bào dân tộc Giơ rai. Ngày 3-12-1929, Khâm sứ Trung Kỳ đã ban hành Nghị định thành lập thị xã Pleiku. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý của thị xã Pleiku xưa, nay là thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 Quang cảnh họp báo.

Quang cảnh họp báo.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Pleiku đã phát huy sức mạnh đoàn kết và truyền thống cách mạng, tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Kết luận họp báo, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu trong việc xây dựng phát triển, đưa thành phố đạt đô thị loại I vào năm 2020. Đối với những góp ý, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp thu, xem xét rút kinh nghiệm, sửa đổi phù hợp, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ đề xuất lên cấp trên xem xét, giải quyết. Thành phố sẽ nỗ lực hơn nữa trong xây dựng các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku đã xác định.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hop-bao-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-do-thi-pleiku-603775